Mang điện thoại vào phòng thi, 2 thí sinh bị đình chỉ

Điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng nơi thí Mạnh bị đình chỉ.
Điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng nơi thí Mạnh bị đình chỉ.
TPO - Mang điện thoại vào phòng thi, 2 thí sinh ở hai điểm thi thuộc cụm thi Nghệ An và Hà Tĩnh bị Hội đồng thi đình chỉ.

Chiều 23/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, sáng nay tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) có một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, bị Hội đồng thi phát hiện và đình chỉ. 

Theo đó, trong lúc làm bài thi môn Vật Lý tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng, thí sinh Nguyễn Đức Mạnh (học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ) đã mang điện thoại vào phòng thi và bị giám thị phát hiện. Ngay lập tức, Hội đồng thi đã lập biên bản đình chỉ đối với thí sinh Mạnh.

Trước đó, trong buổi chiều làm bài thi môn Toán tại điểm thi trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh), thí sinh Trần Văn Cường đã bị đình chỉ thi khi bị giám thị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi.

MỚI - NÓNG