Mất CMND, có phải làm lại hồ sơ?

Mất CMND, có phải làm lại hồ sơ?
TP - "Làm lại CMND, tôi có phải làm lại hồ sơ thi ĐH theo số CMND mới không?" - Bạn không nhất thiết phải làm lại hồ sơ theo CMND mới. Khi đi làm thủ tục dự thi bạn có thể trình bày và nếu cần thiết thì có thể làm cam đoan khi dự thi.

Là học sinh trường Vùng cao Việt Bắc, người dân tộc Thái, quê ở Nghệ An, tôi được cộng mấy điểm?

Người dân tộc được cộng 2,0. Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng ưu tiên theo khu vực của hộ khẩu.

Chúng tôi là quân nhân, khi ra quân có những người nhập khẩu ở quê mới. Vậy các ưu tiên của chúng tôi được tính như thế nào?

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, bốn diện thí sinh được hưởng ưu tiên theo hộ khẩu gồm học sinh nội trú, học sinh dự bị ĐH, học sinh các lớp tạo nguồn theo quyết định của bộ hoặc cơ quan ngang bộ.

Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu trước khi nhập ngũ (khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn thì thí sinh được chọn).

Quân nhân phục vụ dưới 18 tháng hưởng ưu tiên khu vực trước khi nhập ngũ.

Là con dân tộc, bộ đội phục vụ trên 18 tháng, tôi thuộc đối tượng nào?

Bạn có thể khai vào hồ sơ là đối tượng 01 hoặc 03. Ngoài ra, bạn còn được cộng thêm ưu tiên tính theo khu vực học THPT.

Là sĩ quan quân đội, tốt nghiệp trường Sĩ quan lục quân 1 (hệ ĐH), tôi muốn thi và học văn bằng 2 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân có được không?

Bạn có thể thi và học nếu trúng tuyển.

Quê ở Nghệ An, đi bộ đội ở khu vực 1, sau đó chuyển hộ khẩu vào Gia Lai, tôi được tính điểm ưu tiên thế nào?

Bạn là thí sinh tự do, được hưởng ưu tiên theo đối tượng là bộ đội và ưu tiên theo khu vực học THPT trước đây.

Là người dân tộc Mông, là học viên sĩ quan quân đội ở vùng cao, nếu về công tác tại miền xuôi, tôi có được hưởng chế độ chính sách ưu tiên nào không?

Bạn được ưu tiên khi thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ và chính sách của địa phương ưu tiên cho những người từ quân đội trở về. Tuy nhiên, chế độ ưu tiên cho quân nhân xuất ngũ ở các địa phương khác nhau. Vì vậy, bạn tìm hiểu cụ thể ở địa phương.

Tôi là người dân tộc Tày, ở khu vực 1, được cộng mấy điểm?

Bạn được cộng 3,5 điểm.

Là quân nhân, muốn thi ĐH, CĐ quân đội, tôi có phải sơ tuyển không?

Bạn muốn thi vào trường ĐH, CĐ nào cũng phải dự kỳ thi tuyển sinh quốc gia chung. Ngoài ra, có một số trường tổ  chức sơ tuyển theo yêu cầu riêng.

Sơ tuyển là để xem các thí sinh dự tuyển có đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của ngành học nào đó không. Vì vậy, nếu trường có sơ tuyển, bạn phải dự vòng này.

Muốn vào làm ở ngành kiểm sát, tôi phải thi vào trường nào ?

Bạn thi vào trường ĐH Luật.

Tôi đang học Trung cấp Công an, muốn thi tiếp lên ĐH có được không?

Bạn được thi nhưng phải được nhà trường và đơn vị cho phép.

Nơi sinh ở giấy khai sinh không trùng với CMND có ảnh hưởng gì đến việc làm hồ sơ thi ĐH không?

Không ảnh hưởng gì. Bạn làm hồ sơ bình thường.

Hồ Thu
Thực hiện

MỚI - NÓNG