Mẹ bị nhầm là chị gái của con vì tốt nghiệp cùng trường

Hai mẹ con Melissa và bà ngoại. Ảnh: The Sun.
Hai mẹ con Melissa và bà ngoại. Ảnh: The Sun.
Hai mẹ con người Anh cùng học đại học và tốt nghiệp cùng ngày.

Chị Suzanne Isaac, 57 tuổi, đến từ Swansea, tốt nghiệp cùng ngày với cô con gái Melissa, 22 tuổi tại Đại học Swansea vài ngày trước.

Cùng mặc bộ áo cử nhân trong ngày lễ ra trường, hai mẹ con khiến nhiều người lầm tưởng là hai chị em, dù tuổi tác của họ cách nhau gần 4 thập kỷ.

Bà mẹ 2 con bắt đầu học tâm lý và xã hội học bán thời gian khi con gái Melissa 16 tuổi. Con chị đăng ký chuyên ngành ngôn ngữ tại đại học này.

Học cùng trường nhưng khác khóa, các lớp học cũng khác nhau nên hai mẹ con không hề biết chuyện sẽ tốt nghiệp cùng đợt, cho đến khi nhận được thông báo.

Trong ngày lễ ra trường, nhiều thành viên trong gia đình chị Suzanne như mẹ và anh trai chị cùng có mặt để chúc mừng.

Mẹ bị nhầm là chị gái của con vì tốt nghiệp cùng trường ảnh 1

Melissa thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Ảnh: The Sun.

"Đó là một ngày rất tuyệt vời với hai mẹ con tôi. Mẹ tôi rất trẻ trung nên không ai nghĩ mẹ lại nhiều tuổi như vậy. Ai cũng tưởng chúng tôi là hai chị em", Melissa chia sẻ trên The Sun.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.