Học sinh lớp 12 ở Cần Thơ chuẩn bị phải thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học nên đều phải học thêm. Việc học thêm ngay từ đầu năm và kéo dài trong 9 - 11 tháng, tùy môn. Các môn học thêm là toán, văn, lý, hóa và Anh văn.
Nếu học trong những lớp có đông học sinh: tiền học thêm toán, Anh văn mỗi môn hai triệu đồng; văn 1,8 triệu đồng; hóa, lý mỗi môn 800.000 đồng. Tổng cộng, một học sinh lớp 12 vào đầu năm học phải đóng tới 7 - 8 triệu đồng.
Nếu học thêm ở các lớp có ít học sinh, tiền học thêm môn toán sáu triệu đồng; hóa 1,2 triệu đồng; lý 3,4 triệu đồng… Ở những lớp này, một học sinh chỉ học thêm một đến hai môn. Tổng cộng một học sinh vào đầu năm học phải đóng hơn 10 triệu đồng.
Không chỉ lớp 12, học sinh các lớp khác cũng phải đóng các khoản phí được bảo là tự nguyện khác.
Một học sinh lớp 6 ở trường công lập ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ), vào năm học mới phải lo khá nhiều khoản. Học phí và các loại bảo hiểm 370.000 đồng; sách giáo khoa 252.000 đồng; tập viết 70.000 đồng; bút và bóp đựng bút 20.000 đồng; áo đồng phục học sinh 40.000 đồng; áo quần và giày để học môn thể dục 95.000 đồng; dây nịt đồng phục 20.000 đồng. Tổng cộng, học sinh phải đóng 867.000 đồng.
Còn học sinh lớp 12 trường công lập ở quận Ninh Kiều phải lo học phí và các loại bảo hiểm 482.000 đồng; khám sức khỏe 30.000 đồng; sách giáo khoa 200.000 đồng; tập viết 45.000 đồng; bút 30.000 đồng; giày đồng phục 58.000 đồng; giày học môn thể dục 70.000 đồng. Tổng cộng học sinh phải đóng gần một triệu đồng.
Tiền bảo hiểm
Chị N.T.N ở phường 8 (Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, con chị đang học lớp 3 tại trường tiểu học Thủ Khoa Huân, phường 4. Vào đầu năm học 2009 - 2010, chị phải đóng hơn 300.000 đồng tiền học và nhiều loại phí.
Trong đó, tiền học một năm là 100.000 đồng, bảo hiểm tai nạn con người 40.000 đồng, bảo hiểm y tế 152.850 đồng, tiền quét lớp 20.000 đồng, tiền quỹ khuyến học 10.000 đồng, tiền thuê vệ sĩ 10.000 đồng.
Chị nói rõ, tiền quét lớp 20.000 đồng là tự nguyện đóng. Về tiền bảo hiểm, gọi là tự nguyện nhưng, lúc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nói: “Nhà trường không ép buộc phụ huynh phải đóng tiền mua bảo hiểm, nhưng đề nghị phụ huynh nên mua hết để bảo vệ con em mình”.
Chị N.T.N không muốn mua bảo hiểm cho con vì năm trước khi con chị bị bệnh, khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang thì không được chấp nhận, bắt phải khám tại Bệnh viện Đa khoa TP Mỹ Tho “mới đúng tuyến”.
Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 16/9, thầy Lê Hồng Thanh - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, có sĩ số năm 2009 – 2010 là 2.931 học sinh, cho biết, trường không ép buộc phụ huynh phải mua bảo hiểm và trường không đưa chỉ tiêu này. Còn những khoản thu khác “có thông qua hội cha mẹ học sinh và hội cha mẹ học sinh tự quản lý”.
Tại trường hiện nay có một bảo vệ và một nhân viên phục vụ nên hội cha mẹ học sinh đề nghị thu tiền để thuê mướn thêm.
Các khoản thu không bị thắc mắc Theo tìm hiểu nhiều nơi của PV Tiền Phong, phụ huynh học sinh hầu như không thắc mắc gì về những khoản thu đầu năm. Các trường thu học phí theo qui định là 30.000đ/tháng/học sinh, có thể thu cả năm hay từng học kỳ, không thu tiền xây dựng. Còn các đồ học sinh phải mua để phục vụ cho việc học tập như phù hiệu, logo của trường, bảng tên... Riêng tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm, học sinh tự nguyện và không bị bắt buộc mua. |