Mới nhất vụ hơn 6.000 sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế

TPO - Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Công tác sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội- Nhân văn TPHCM vừa lên tiếng việc Phòng Công tác sinh viên của Trường có thông báo dự kiến kỷ luật hơn 6.000 sinh viên vì không tham gia bảo hiểm y tế.

Theo danh sách mà phòng Công tác sinh viên công bố có 6.224 sinh viên nằm trong diện bị kỉ luật vì không tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, khóa 2011- 2015 có 66 sinh viên; khóa 2012- 2016 có 1.797 sinh viên; khóa 2013- 2017 có 1.533 sinh viên; khóa 2014- 2018 có 971 sinh viên và cao nhất là khóa 2015- 2019 có đến 1.857 sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trong những ngày qua đã có hơn 200 sinh viên đóng bảo hiểm theo hộ gia đình, bảo hiểm hộ nghèo bổ sung thẻ bảo hiểm y tế nên danh sách này còn khoảng 6.000 sinh viên.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Công tác sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội- Nhân văn TPHCM cho biết: “Tình trạng sinh viên không tham gia bảo hiểm đã xảy ra từ nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên trường dự kiến kỷ luật đối với sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế và hình thức như thế nào sẽ chờ Hội đồng kỷ luật thông báo”.

Theo bà Loan, trong năm học này, trường đã tổ chức 4 đợt thu bảo hiểm bắt đầu từ tháng 9. “Mỗi đợt thu bảo hiểm, trường đều thông báo trên trang web của trường, thông báo về khoa để sinh viên tham gia. 

Sau mỗi đợt thu, trường đều công khai danh sách sinh viên tham gia và không tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời cũng thông báo sẽ kỷ luật những sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế, thế nhưng, vẫn rất nhiều em không chấp hành”, bà Loan nói.

Bà Loan cũng thông tin thêm, ngay khi trường ra thông báo dự kiến kỷ luật những sinh viên này thì nhiều sinh viên và phụ huynh đã tìm đến trường để “năn nỉ” xin đóng bảo hiểm y tế vì sợ bị kỷ luật. 

Trước thực tế này, trường đã làm việc với phía Bảo hiểm Xã hội để tổ chức thêm một đợt thu bảo hiểm y tế bổ sung kéo dài từ ngày 21- 26/3, mỗi sinh viên phải đóng 326.000 đồng cho bảo hiểm trong 9 tháng.

“Sau đợt thu này, nếu sinh viên nào không đóng bảo hiểm y tế, Hội đồng kỷ luật sẽ họp và đưa ra các hình thức kỷ luật có thể là cảnh cáo hoặc trừ điểm rèn luyện”, bà Loan khẳng định.

Trước đó, vào đầu tháng 1, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM) cũng ra thông báo kỷ luật với hình thức cảnh cáo với 568 sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế năm học 2015 – 2016.

MỚI - NÓNG