Một cô giáo bị đình chỉ công tác vì đánh học trò

Một cô giáo bị đình chỉ công tác vì đánh học trò
TP- Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, chủ nhiệm lớp 1A, trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) vừa bị Hội đồng nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác vì có hành vi đánh học trò.

Sáng thứ 5, ngày 8/11, trong giờ học Tiếng Việt, cô Nguyệt yêu cầu các học sinh nộp bài kiểm tra nhưng em Huỳnh Vũ Kiệt làm bài chưa xong. Cô giáo Nguyệt dùng thước nhôm đánh vào tay em và làm em khóc.

Sau khi em Kiệt quay về chỗ ngồi, cô giáo Nguyệt còn dùng thước nhôm ném theo, mũi nhọn của thước đã đâm thẳng vào mi mắt trái của em làm rách một đường dài và bị chảy máu. 

Sau khi gây họa, cô Nguyệt bắt cả lớp 1A là nếu ai hỏi thì bảo bạn Kiệt bị bạn Quang cùng lớp cào phải. 

Sau giờ tan học, chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ cháu Kiệt) đến đón con thấy mắt Kiệt sưng húp và chảy máu, hỏi ra mới biết sự thể.

Chiều 23/1, Hội đồng nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với  vị giáo viên này.

MỚI - NÓNG