Một học sinh tiểu học ngã từ tầng 4 xuống sân trường

Trường tiểu học Dịch Vọng B. Ảnh: DANH TRỌNG
Trường tiểu học Dịch Vọng B. Ảnh: DANH TRỌNG
TPO - Trưa 18/4, khi chuẩn bị vào ca học buổi chiều một học sinh nam trường Tiểu học Dịch Vọng B (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã rơi từ tầng 4 xuống thảm cỏ sân trường. 

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết đã được báo cáo về vụ việc này. Theo đó, cháu học sinh không ăn bán trú ở trường nên tan học buổi sáng cháu được gia đình đón về nhà.

Đến 13h30 chiều cháu được mẹ đưa đến trường sau đó xảy ra sự việc đáng tiếc khi cháu trèo qua lan can tầng 4 và bị ngã. "Khi đó các học sinh bán trú vẫn đang ngủ trưa vì 13h45 các cháu mới ngủ dậy để 14 giờ vào học buổi chiều", lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết. 

Đại diện nhà trường cho biết hiện đang cùng gia đình thường trực ở bệnh viện. Ban giám hiệu trường đã mời công an vào điều tra và sẽ trích xuất camera để xác minh nguyên nhân.

Đại diện UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại trường Tiểu học Dịch Vọng B và cho biết đang giao công an phường xử lý.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.