Một học sinh tự tử vì sợ trượt đại học

Một học sinh tự tử vì sợ trượt đại học
Chiều ngày 2/8/2005, em Trần Duy Hùng, sinh năm 1987 học sinh lớp Toán 2 - Trường THPT Lê Hồng Phong, TP Nam Định đã thắt cổ tự tử sau khi biết mình thi trượt đại học.

Theo thông tin ban đầu, em Hùng đăng ký dự thi vào trường Đại học Kinh tế quốc dân, khi xem điểm qua mạng, số điểm của Hùng thấp hơn so với phương án điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế Quốc dân (điểm sàn để xét tuyển vào trường sẽ ở mức 24,5 điểm với đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3).

Đây là phương án điểm chuẩn đang chờ Bộ GD&ĐT phê duyệt, sẽ có quyết định chính thức sau ngày 15/8/2005.

Được biết, Hùng là con đầu, sau Hùng còn có một em trai hiện đang học lớp 5; bố mẹ Hùng đều làm việc tại Cty Cổ phần may Nam Định.

Nhiều người cho biết, hai anh em Hùng đều là những học sinh có học lực giỏi và ngoan hiền. Hùng ra đi đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình, người thân, bạn bè và thầy cô giáo.

MỚI - NÓNG