Một giám sát đề thi Toán bị đột tử

Một giám sát đề thi Toán bị đột tử
TP - Lúc 5 giờ 37 phút, ngày 3/7/2006, thạc sĩ Lê Bá Phi, người giám sát đề thi môn Toán tại hội đồng thi tuyển sinh đại học năm 2006, trường Đại học Thủy sản Nha Trang, đã chết tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Khánh Hoà.

Ít phút trước, các đồng sự của ông Phi phát hiện ông bất tỉnh tại phòng nghỉ trong khu cách ly của hội đồng thi.

Theo hồ sơ công chức, thạc sĩ Lê Bá Phi sinh năm 1957, là Phó Chủ nhiệm khoa Khoa học cơ bản kiêm Trưởng bộ môn Toán (Đại học Thủy sản Nha Trang). Nguyên nhân cái chết của ông Phi chưa có kết luận chính thức, nhưng gia đình ông cho biết, ông vốn có bệnh hạ huyết áp.  

MỚI - NÓNG