Muốn học cao học, phải xin thôi việc

Muốn học cao học, phải xin thôi việc
TP - Bác sỹ Trần Hoàng Hiệp (SN 1979), nguyên giảng viên, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Nghệ An xin đi ôn thi cao học, nhà trường đồng ý. Hoàng thi đậu cao học ở trường ĐH Y khoa Hà Nội nhưng Ban giám hiệu ra điều kiện: Muốn đi học, phải viết đơn xin thôi việc.
Muốn học cao học, phải xin thôi việc ảnh 1
Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An

Tháng 10 - 2004, Trần Hoàng Hiệp được ký hợp đồng với trường Cao đẳng Y tế Nghệ An. Tháng 4 - 2005, anh vào biên chế, được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Đoàn trường. Năm 2006, làm Phó chủ nhiệm bộ môn Đông y.     

Để nâng cao trình độ, Hiệp có nguyện vọng học cao học. Tháng 6 - 2008, trường ký quyết định cho phép anh ôn thi cao học ở Đại học Y khoa Hà Nội. Tháng 8 - 2008, anh thi đậu chuyên ngành Tim mạch. 

Nhưng ông Nguyễn Trọng Tài, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Nghệ An nhất quyết không cho Hiệp đi học. Trước thái độ không thiện cảm của lãnh đạo nhà trường, anh nhiều lần năn nỉ nhưng chẳng xong.

Nhà trường yêu cầu, nếu muốn đi học cao học, anh phải viết đơn tự nguyện xin thôi việc. Ngày 24 - 11 - 2008, Trần Hoàng Hiệp phải viết đơn xin thôi việc để ra Hà Nội học.

Điều đáng nói, hiện nay, trường Cao đẳng Y tế Nghệ An đang trong thời gian chuẩn hóa đội ngũ nguồn nhân lực để xin nâng lên thành trường đại học.

Trần Hoàng Hiệp bức xúc: "Sau khi viết đơn xin thôi việc, tôi ra Hà Nội theo học, đùng một cái, ở nhà gia đình tôi nhận được thông báo kỷ luật Đảng đối với tôi. Nhà trường cho rằng tôi thiếu ý thức kỷ luật!".

Phó hiệu trưởng Nguyễn Cảnh Phú cho rằng, Ban giám hiệu không cho thầy Hiệp đi học cao học vì muốn chuyên sâu thì phải học chuyên ngành. "Nếu cho anh đi học, sợ sau này một số giảng viên khác cũng xin đi và chuyển sang học chuyên ngành khác" - ông Phú nói.

Lý do kỷ luật Đảng đối với bác sỹ Hiệp, ông Phú giải thích: Thầy Hiệp vắng sinh hoạt Đảng ba tháng và không đóng Đảng phí.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, thời gian gần đây, ngoài bác sĩ Trần Hoàng Hiệp phải viết đơn xin thôi việc để có cơ hội nâng cao trình độ, còn có một số cán bộ cũng đi khỏi nhà trường để tìm môi trường làm việc tốt hơn, như bác sỹ Phạm Đắc Cao (tốt nghiệp thạc sỹ ở Học viện Quân y Hà Nội), bác sỹ Nguyễn Minh Tân (tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội), dược sỹ Nguyễn Trọng Tài.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.