Nam sinh 'đạp xe đi thi' nhập viện do được... quan tâm quá?

Nam sinh 'đạp xe đi thi' nhập viện do được... quan tâm quá?
Nhiều người cho rằng, do Thuận muốn tự lập nên sự quan tâm quá mức của cộng đồng khiến Thuận bị áp lực, nên dẫn tới bệnh thần kinh (?!).

Nam sinh 'đạp xe đi thi' nhập viện do được... quan tâm quá?

> Nam sinh 'đạp xe 300 km' nhập viện khoa thần kinh

Nhiều người cho rằng, do Thuận muốn tự lập nên sự quan tâm quá mức của cộng đồng khiến Thuận bị áp lực, nên dẫn tới bệnh thần kinh (?!).

Ngô Văn Thuận và bố mẹ, trước lúc nhập học
Ngô Văn Thuận và bố mẹ, trước lúc nhập học.

Chiều 6-11, chúng tôi đến nhà ông Ngô Văn Quý (bố sinh viên Ngô Văn Thuận - người đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội thi và được đặc cách vào đại học) ở xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, nhưng vợ chồng ông Quý đang đi thả trúm lươn.

Gọi điện cho ông Quý thì ông cho biết, khi ra Hà Nội thăm con ở Bệnh viện 103, vợ chồng ông thấy con vẫn khỏe mạnh nhưng hơi trầm ngâm, ít nói. Sau đó, thấy bệnh tình của con đã đỡ nên ông bà về nhà đi thả trúm lươn kiếm tiền gửi cho con bồi dưỡng...

Theo ông Quý, khi ông hỏi về nguyên nhân nhập viện của Thuận, một bác sĩ bảo Thuận bị bệnh hoang tưởng.

Một số người trong đơn vị của Thuận kể rằng, ngày 19-9 vừa qua, đơn vị thông báo sáng 20-9 Thuận sẽ nhận được quà do một nhà hảo tâm từ Nhật gửi về. Quà gồm tiền và một máy tính xách tay trị giá 20 triệu đồng. Nghe xong thông tin đó, Thuận đã... bỏ trốn. Khi đơn vị tìm thấy, Thuận có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, buộc nhà trường phải đưa Thuận nhập viện.

“Tôi cũng thấy lạ, từ nhỏ đến giờ nó không có biểu hiện gì về bệnh thần kinh cả” - ông Quý nói.

Thầy Nguyễn Trọng Mậu (chủ nhiệm lớp 12 của Thuận) cũng khẳng định, trong 3 năm học THPT, Thuận là học sinh rất khỏe mạnh, không mắc bất cứ bệnh tật gì. Nhiều người cho rằng, do Thuận muốn tự lập nên sự quan tâm quá mức của cộng đồng khiến Thuận bị áp lực, nên dẫn tới bệnh thần kinh (?!).

Chiều tối 6-11, chúng tôi liên lạc được với Thuận qua điện thoại. Thuận chỉ nói nhanh: “Sức khỏe của em đã bình thường. Các bác sĩ cho biết thứ 6 tới em sẽ xuất viện. Em rất mong sớm trở lại trường để học tập”, rồi tắt máy.

Theo Tiến Dũng
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...