Nam sinh gãy chân, ngồi xe lăn vẫn không bỏ thi THPT quốc gia

Đó là nỗ lực vượt khó đáng khen của thí sinh Nguyễn Hoàng Vũ, học sinh trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang dù em bị gãy chân không thể đi đứng, phải ngồi xe lăn.
Nam sinh gãy chân, ngồi xe lăn vẫn không bỏ thi THPT quốc gia ảnh 1

Thí sinh Nguyễn Hoàng Vũ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) gãy chân vẫn không bỏ thi THT quốc gia

Chiều 24/6, thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 tại Khánh Hòa đến các hội đồng thi trên địa bàn làm thủ tục dự thi và điều chỉnh sai sót (nếu có). Trong số này có em Nguyễn Hoàng Vũ, học sinh trường phổ thông Hermann Gmeiner Nha Trang bị gãy chân, bó bột.

Để đến được điểm thi tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang), gia đình phải thuê xe taxi để đưa Vũ đến trường thi, làm thủ tục đúng quy định như các sĩ tử khác. Nhà thí sinh Vũ ở khu vực Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang), cách điểm thi khoảng 5km.

Nam sinh gãy chân, ngồi xe lăn vẫn không bỏ thi THPT quốc gia ảnh 2 Vũ được mẹ thuê taxi đưa đến trường thi cách nhà 5km để làm thủ tục dự thi

Bà Võ Quỳnh Vân, mẹ thí sinh Vũ không giấu được vẻ buồn bã cho biết, hơn một tháng trước, trong lúc đi tham quan bãi biển, Vũ bất ngờ bị vấp ngã, phải nhập viện. Bác sỹ xác định Vũ bị vỡ mạch máu, đứt dây chằng, lệch khớp gối, gãy mâm xương chày…

Kể từ đó đến nay, Vũ phải làm bạn với xe lăn, chân bó bột trắng toát, không thể đi lại. Tuy nhiên, trước kỳ thi THPT quốc gia quan trọng, Vũ vẫn quyết tâm ôn luyện, dự thi.

“Ở nhà Vũ chỉ nằm và ngồi xe lăn nên việc ôn luyện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cháu không thể đến trường ôn thi mà tự ôn thi ở nhà theo đề cương của nhà trường cũng như ôn thi qua mạng”, mẹ Vũ thổ lộ về sự thiếu may mắn của con.

Nam sinh gãy chân, ngồi xe lăn vẫn không bỏ thi THPT quốc gia ảnh 3  
Nam sinh gãy chân, ngồi xe lăn vẫn không bỏ thi THPT quốc gia ảnh 4 Cán bộ y tế cùng gia đình đưa Vũ lên cáng để cáng lên tầng 3 làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thí sinh Vũ cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, em dự thi vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Nha Trang.

Cụ thể, trong kỳ thi này, Vũ sẽ thi tất cả 6 môn, gồm: Toán, Văn, tiếng Anh, Lý, Hóa và Sinh.

Trước hoàn cảnh của Vũ, hội đồng thi tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang) đã bố trí cán bộ y tế, dùng cáng để đưa Vũ từ cổng trường vào đến tầng 3 của phòng thi.

Mẹ thí sinh Vũ tha thiết bày tỏ, do con bị gãy chân nên mong muốn hội đồng thi bố trí cho Vũ thi ở tầng trệt, thuận lợi hơn.

Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Khánh Hòa có hơn 12.600 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG