Nâng cao kỹ năng, hướng nghiệp cho học sinh huyện Thạch Thất

Bà Bùi Thị Hải Yến - Phó Tổng giám đốc Hanel tặng sách cho đại diện trường THCS Cao Bằng và THCS Bình Yên.
Bà Bùi Thị Hải Yến - Phó Tổng giám đốc Hanel tặng sách cho đại diện trường THCS Cao Bằng và THCS Bình Yên.
TPO - Với mong muốn cải thiện điều kiện học tập, xây dựng văn hóa đọc cho học sinh huyện Thạch Thất, Công ty TNHH MTV HANEL đã triển khai chương trình tặng máy tính và sách hướng nghiệp “Khởi hành – Lời khuyên sinh viên Việt Nam”.  

Ngày 31/3, Công ty TNHH MTV Hanel đã kết hợp cùng UBND Huyện Thạch Thất trao tặng sách và 2 phòng máy tính cho trường THCS Bình Yên, THCS Cao Bằng (huyện Thạch Thất, T.P Hà Nội). 

Bà Đỗ Thị Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Yên nhận định: Giáo dục không còn là nhiệm vụ của riêng ai mà đã trở thành trách nhiệm của chung toàn xã hội. Thời gian qua, công tác xã hội hóa giáo dục đã được hoàn thiện từng bước, không ít cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung tay cho công cuộc này. 

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Trường THCS Bình Yên được nhận “tấm lòng vàng” do doanh nghiệp trao tặng. Những tặng phẩm này không chỉ giúp nhà trường có thêm cơ sở vật chất mà còn tạo ra được không khí học tập sôi nổi trong học sinh, giúp học sinh có được định hướng đúng đắn khi quyết định sự nghiệp của mình đồng thời khơi dậy khả năng tìm tòi, sáng tạo của học sinh trong bộ môn khoa học máy tính.

Nâng cao kỹ năng, hướng nghiệp cho học sinh huyện Thạch Thất ảnh 1

Bà Bùi Thị Hải Yến Phó Giám đốc Công ty Hanel cho biết: ''Với mong muốn góp phần cải thiện điều kiện học tập xây dựng văn hóa đọc và rèn luyện tri thức cho các em học sinh vì vậy  công ty Hanel đã triển khai trao tặng máy tính và sách khởi hành lời khuyên sinh viên Việt Nam tới  một số trường THPT, Đại học tiêu biểu của thủ đô Hà Nội  tại huyện Thạch Thất. Chúng tôi rất vui mừng  tài  trợ 600 cuốn sách và 42 bộ máy tính này tới 2 trường THCS Bình Yên, Hạ Bằng ''.

Em Lê Đức Bình, học sinh giỏi môn Toán, trường THCS Bình Yên phấn khởi cho biết, trước đây trường phải thuê máy tính để học giờ tin học, giờ đây đã có máy tính. “Đây là điều kiện để chúng em tích luỹ thêm kiến thức, tiếp cận với công nghệ thông tin. Tự tin trên con đường hướng nghiệp”, học sinh Bình nói. Mình đồng thời khơi dậy khả năng tìm tòi, sáng tạo của học sinh trong bộ môn khoa học máy tính.

MỚI - NÓNG