Nâng cao trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

Sinh viên chen chân hiến máu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sinh viên chen chân hiến máu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
TP - PGS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ với PV Tiền Phong cảm xúc của mình về Chủ nhật Đỏ vừa diễn ra tại trường. Ông Hoàng Minh Sơn cho biết, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và ý thức xã hội cho sinh viên.

Ông Sơn nói: Năm 2016 là năm thứ hai Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với báo Tiền Phong đăng cai tổ chức sự kiện chính của Chủ nhật Đỏ. Qua hai năm thực hiện, tôi có ấn tượng hết sức sâu sắc với sự kiện này. Đây là sự kiện giàu ý nghĩa đối với mỗi bạn sinh viên. Các bạn sinh viên có tinh thần chủ động, sáng tạo rất cao để tổ chức ngày hội hiến máu và đã góp phần tạo ra thành công của Chủ nhật Đỏ. Vừa tham gia tổ chức, đông đảo sinh viên của trường đã tham gia hiến máu trong ngày 17 và 18/1 vừa qua.

Chủ nhật Đỏ đã tạo ra phong trào đối với sinh viên, qua đó các bạn trẻ cũng được giáo dục về trách nhiệm, ý thức xã hội bên cạnh yêu cầu học tập chuyên môn và các hoạt động khác. Các bạn sinh viên đã có thêm một cơ hội được nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và ý thức xã hội. Điều này rất quan trọng với sinh viên khi chính họ sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nâng cao trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên ảnh 1

PGS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Như vậy tổ chức để sinh viên tham gia hoạt động thiện nguyện cũng chính là một nhiệm vụ trong đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thưa ông?

Đúng là như vậy. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, trường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng sống. Để thành công, thành người có ích cho xã hội thì ngoài kiến thức chuyên môn ra còn rất cần ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với đất nước mà khởi đầu chính là những sự giúp đỡ ngay với bạn bè, với người xung quanh. Đây là giá trị nhân văn mà nhà trường rất muốn các bạn sinh viên được rèn luyện ngay trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, của Hội sinh viên cũng mang đến cho các bạn sinh viên những kỹ năng, sự trải nghiệm bổ ích.

Ông có góp ý gì để Chủ nhật Đỏ ngày càng cuốn hút các bạn sinh viên?

Theo tôi, Chủ nhật Đỏ thời gian tới cần tiếp tục phát huy được sự sáng tạo, chủ động, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Làm sao ngày càng huy động được nhiều hơn sinh viên của Đại học Bách khoa và nhiều trường cùng tham gia. Thứ hai là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, những hình ảnh đẹp của ngày hội hiến máu sẽ để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp trong mỗi bạn trẻ và cả xã hội. Truyền thông vừa thu hút các bạn trẻ tham gia hiến máu và cũng thúc đẩy cả phong trào thiện nguyện trong xã hội, tăng ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Cảm ơn ông.

Đến 18/1, Chủ nhật Đỏ tiếp nhận được 14.000 đơn vị máu

* Trong hai ngày 17 và 18/1, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra sự kiện chính trong chuỗi ngày hội Chủ nhật Đỏ. Kết quả đã thu được 3.375 đơn vị máu và trở thành điểm hiến máu đạt số lượng cao nhất cả nước  trong Chủ nhật Đỏ, nâng tổng số lượng máu tiếp nhận được tính đến ngày 18/1 là gần 14.000 đơn vị máu.

* Năm 2016, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập (15/10/1956-15/10/2016). Trường hiện có 35 nghìn sinh viên, trong đó có 26 nghìn sinh viên hệ đại học chính quy, 4 nghìn học viên sau đại học; 2.000 cán bộ, giảng viên, trong đó 750 tiến sỹ. Trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, phần lớn là các ngành kỹ thuật công nghệ. Trong thời gian tới, Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển theo định hướng nghiên cứu; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển theo chiều sâu, chú trọng đào tạo trình độ cao.

Nâng cao trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên ảnh 2
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.