Nên dạy công nghệ thông tin ngay từ tiểu học

Nên dạy công nghệ thông tin ngay từ tiểu học
Tiến sĩ Karie Willyerd - Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc phụ trách đào tạo của Sun Microsystem (Mỹ), cho biết như vậy khi trao đổi về việc phát triển giáo dục Công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.
Nên dạy công nghệ thông tin ngay từ tiểu học ảnh 1
Tiến sĩ Karie Willyerd. Ảnh: Thanh Niên. 

Như bà từng nhận định, mặt bằng CNTT Việt Nam còn cách các nước phát triển từ 10 - 15 năm. Theo bà, Việt Nam cần phải làm gì để bắt kịp các nước phát triển trên thế giới về CNTT?

Tôi nghĩ chúng ta cần có sự bắt tay giữa các ngành công nghiệp và Nhà nước để đẩy mạnh hợp tác, huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực. Tôi nhận thấy, với nguồn nhân lực trẻ, dồi dào như Việt Nam, nếu được đào tạo đúng cách, đó sẽ là một nguồn nhân lực tuyệt vời.

Cũng cần thay đổi chính sách giáo dục và đào tạo về CNTT. Thay vì đợi đến bậc THPT hay đại học, tại sao chúng ta không bắt tay vào đào tạo các em ngay từ bậc tiểu học?

Vậy tại sao Sun Microsystem không đào tạo ngay từ tiểu học mà chỉ mới chú trọng đến nguồn học viên đã qua đào tạo phổ thông?

Thật ra, một trong những người sáng lập và cũng là thành viên HĐQT của Sun Microsystem, ông Scott McNealy, đã lập ra một quỹ khuyến học. Qua đó, chúng tôi tải nội dung tất cả các chương trình học, đào tạo của mình lên một trang web có tên curriki.org để mọi người có thể truy cập, tải, dịch lại để ứng dụng miễn phí mà không phải trả chi phí bản quyền.

Như vậy, đây cũng có thể xem là một hình thức học tập không tốn kém và không hạn chế không gian, tuổi tác. Bạn có thể vào trang web này và bắt đầu một chương trình tự đào tạo CNTT ngay sau cuộc phỏng vấn này (cười).

Bà đánh giá yếu tố nào quan trọng hơn, một phần mềm tuyệt hảo hay một nhân viên được đào tạo bài bản?

Tất nhiên tôi sẽ đánh giá cao yếu tố con người rồi, vì phần mềm có tốt đến mấy mà không có bàn tay con người để ứng dụng thì cũng vô ích!

Hơn nữa, chúng ta cần phải nhớ lại rằng, chính con người là cá thể sáng tạo nên các phần mềm. Jame Gosling, người viết nên phần mềm Java lừng danh của chúng tôi, cũng là một nhân vật xuất chúng với 2 bằng tiến sĩ. Không cần nói ra cũng biết chúng tôi tự hào về Java biết chừng nào, nhưng nhân vật làm nên Java mới là người được ngưỡng mộ hơn cả.

Theo Hương Triêu
Thanh Niên

MỚI - NÓNG