New Zealand sẽ giúp Việt Nam đào tạo 500 tiến sĩ

New Zealand sẽ giúp Việt Nam đào tạo 500 tiến sĩ
TP- Ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand Chris Carter đã đến thăm trường quốc tế ACG – dự án giáo dục đầu tư 20 triệu USD của New Zealand - tại TPHCM.

Bộ trưởng cho biết sẽ chọn trường ACG làm nơi đào tạo tiếng Anh, phương pháp giảng dạy, cung cấp giáo trình cho giáo viên Việt Nam.

Cũng trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Chris Carter đã làm việc với Bộ Giáo dục- Đào tạo Việt Nam về việc đào tạo tiếng Anh, phương pháp giảng dạy cho giáo viên từ cấp cơ sở đến đại học.

Dự án này sẽ được triển khai vào cuối năm 2008 với mục tiêu: đến năm 2012, các ngành học Quản trị kinh doanh, Kinh tế Tài chính, Công nghệ Thông tin, Du lịch thuộc các trường ĐH tại TPHCM, Hà Nội sẽ được các giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh và đến 2015 sẽ triển khai thêm 3 thành phố tiếp theo.

New Zealand cũng sẽ giúp Việt Nam đào tạo 500 tiến sĩ trong giai đoạn từ nay đến 2020.

MỚI - NÓNG