'Ngâm' tiền hỗ trợ học sinh nghèo

'Ngâm' tiền hỗ trợ học sinh nghèo
TP - Trong khi hàng trăm học sinh nghèo đang có nguy cơ bỏ học thì UBND xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lại ngâm gần 300 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo của chương trình 135 gần một năm nay không chi trả.
'Ngâm' tiền hỗ trợ học sinh nghèo ảnh 1
Lê Thị Quốc Thiều học sinh bán trú trường THPT Hương Khê đang nấu ăn

Hương Liên là xã nghèo nằm trong danh sách hỗ trợ của chương trình 135. Theo báo cáo của UBND xã Hương Liên, năm học 2008 - 2009, số học sinh nghèo được chương trình 135 hỗ trợ tiền là 175 học sinh bán trú, 88 học sinh mầm non. Mức hỗ trợ mỗi em mầm non là 70 nghìn đồng/tháng, học sinh bán trú 140 nghìn đồng/tháng.

Do không có trường THCS nên con em trong xã Hương Liên khi lên lớp 6 phải đi gần chục km đường rừng đến học tại trường THCS xã Hương Lâm, học THPT phải ra thị trấn Hương Khê cách xã Hương Liên hơn 30km đường rừng.

Theo đó, mỗi em mầm non được 630 nghìn đồng/năm học, học sinh bán trú là 1 triệu 260 nghìn đồng/năm học. Số tiền này các em nhận vào cuối học kỳ 1 của năm học.

Nhiều phụ huynh ở xã Hương Liên có con được hỗ trợ tiền cho rằng, năm học 2008 - 2009 họ chưa nhận được tiền hỗ trợ, trong khi năm học 2009 -2010 đã hết học kỳ 1.

Ông Nguyễn Trọng Tường, trú tại xóm 6, xã Hương Liên cho biết: “Theo quy định về việc hỗ trợ tiền cho học sinh nghèo của chương trình 135, đến thời điểm này các em học sinh trong xã sẽ nhận tiền của năm học 2009 -2010. Thế nhưng cho đến tận giờ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ năm học 2008 - 2009”.

Nhiều bà con trong xã phản ánh, năm học 2007 - 2008, có nhiều học sinh chỉ nhận được một nửa số tiền hỗ trợ, khi đến nhận tiền cán bộ xã trừ 20 nghìn đồng/em.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, năm học 2007 - 2008 còn nhiều em học sinh con hộ nghèo không nhận được số tiền hỗ trợ của chương trình 135, có trường hợp khi phụ huynh lên xã nhận tiền mới phát hiện có người khác nhận thay.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đinh Xuân Kiên - Chủ tịch UBND xã Hương Liên cho biết, năm học 2008 - 2009 xã chưa trả tiền hỗ trợ vì chưa thống kê chính xác số lượng học sinh.

Xã đã nhiều lần làm báo cáo bổ sung gửi Ban chỉ đạo chương trình 135 của huyện để bổ sung nên Ban chỉ đạo chưa quyết toán số tiền hỗ trợ năm học 2008 - 2009 cho xã.

Ông Kiên cũng xác nhận cán bộ xã thu mỗi em 20 nghìn đồng để “hoàn thiện hồ sơ”. Việc nhiều học sinh nhận được một nửa tiền hỗ trợ, ông Kiên giải thích là do phụ huynh nộp hồ sơ muộn nên UBND xã đã chia đều số tiền còn lại của những học sinh chưa đến nhận cho những em nộp muộn.

“Cũng vì lợi ích của các em cả thôi”, ông Kiên nói. Việc nhiều học sinh đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ hoặc có người khác “nhận thay” năm học 2007 - 2008, ông Kiên lý giải do phụ huynh nộp hồ sơ muộn...

Ông Lê Hữu Đồng - Phó phòng Nông nghiệp kiêm Phó Ban chỉ đạo chương trình 135 huyện Hương Khê cho biết, xã Hương Liên đã nhận đủ số tiền hỗ trợ học sinh nghèo năm học 2008 - 2009.

“Việc thu 20 nghìn đồng/học sinh, chia đều số tiền của những học sinh đến nhận muộn cho những học sinh bổ sung là việc làm hoàn toàn sai. UBND huyện Hương Khê đang thành lập đoàn kiểm tra việc này tại xã Hương Liên”, ông Đồng nói.

MỚI - NÓNG