Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm

Ảnh Như Ý
Ảnh Như Ý
TPO - Kết thúc môn thi ngoại ngữ chiều nay, nhiều thí sinh nhận định đề dễ hơn năm ngoái, phổ điểm sẽ cao. TPO gợi ý giải đề sớm nhất tại đây. Ấn F5 để cập nhật.
Thi tổ hợp tự nhiên 26/6/2019

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/06/2019 06:29

Hôm qua, 25/6, thí sinh cả nước đã trải qua ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2019 với 2 môn Văn, Toán. 

26/06/2019 06:29

26/06/2019 06:32

26/06/2019 06:34

Trong ngày thi đầu tiên, học sinh đánh giá đề thi vừa sức có tính phân hoá cao. Ở nhiều điểm thi vẫn còn tình trạng học sinh đến muộn, quên đồ dùng thi. Thậm chí đã có 2 trường hợp không được thi vì đến quá muộn sau giờ phát đề thi. 

26/06/2019 06:51

Thống kê ngày đầu tiên thi THPT của Bộ GD&ĐT cho thấy: 

Tng s thí sinh đăng kí d thi:

- Môn Ngữ văn: 871.843;

- Môn Toán: 882.524;

Tổng số thí sinh đến dự thi:

- Môn Ngữ văn: 868.378, đạt tỷ lệ 99,60%;

- Môn Toán: 878.393, đạt tỷ lệ 99,53%.

Về thực hiện quy chế thi:

- Tổng số thí sinh vi phạm: 34 thí sinh (khiển trách: 01, cảnh cáo: 03, đình chỉ: 30);

- Đình chỉ công tác coi thi đối với 02 cán bộ.

Đánh giá chung tình hình ngày thi

- Kết thúc ngày thi thứ nhất, các Điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế.

- Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng đã dẫn đầu các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra, động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại một số địa phương như: Đắc Lắk, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh; Đà Nẵng, Hòa Bình,  Hà Nội, Quảng Nam, Bắc Ninh,…

- Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

26/06/2019 06:56

Theo phản ánh của cộng tác viên Việt Linh tại điểm thi trường THPT Thăng Long, Hà Nội:  đúng 6h30 tiếng trống tập trung vang lên, cổng trường thi đóng lại. Tuy nhiên, do hôm nay là môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên nên số lượng thí sinh không đông như hai môn Văn, Toán.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 6  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 7  

26/06/2019 06:58

Tại Bắc Kạn, PV Nghiêm Huê thông tin:  Tại điểm thi trường CĐ Cộng đồng, Bắc Kạn, giám thị bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi.

Một thí sinh ở phòng thi 0023 quên thẻ dự thi, giám thị yêu cầu viết cam kết rồi cho các em vào phòng thi.

26/06/2019 07:00

Cộng tác viên Việt Linh cũng phản ánh tại điểm thi THPT Thăng Long, Hà Nội cũng có một thí sinh quên thẻ dự thi, phụ huynh phải quay về nhà lấy.

26/06/2019 07:02

Hôm nay, nhiều thí sinh không tham gia bài thi tổ hợp khoa tự nhiên nên những phòng thi không sử dụng sẽ được niêm phong.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 8  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 9 Những khu vực khuất hoặc "nhạy cảm" đều có lực lượng an ninh canh gác. Ảnh Nghiêm Huê chụp tại CĐ Cộng đồng, Bắc Kạn.

26/06/2019 07:05

PV Bách Hợp đưa tin: Sáng nay, các thí sinh sẽ bước vào thi tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên với các Môn thi: Hoá học, Vật lí và Sinh học. Tại các điểm thi của Hà Nội, các thí sinh khá hồi hộp bước vào buổi thi vì có nhiều môn trong tổ hợp xét tuyển vào đại học của thí sinh. Em Quang Anh, trường THPT Cầu Giấy, dự thi tại điểm thi trường THPT Amsterdam cho rằng, với 3 môn thi trong buổi sáng nay thì có hai Môn Lý và Hoá em sẽ lấy điểm xét tuyển vào đại học nên em phải quyết tâm làm bài tốt, đạt điểm cao.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 10 Thí sinh đến dự thi tại điểm thi trường THPT Amsterdam, Hà Nội.
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 11 Dù trời nắng nóng nhưng các phụ huynh vẫn ngóng con ngoài cổng trường thi.
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 12 Vì trời nắng nóng nên luôn có quạt, nước phục vụ miễn phí cho các sĩ tử.

26/06/2019 07:06

Tại Hà Giang, PV Trường phong đưa tin: Sáng 26/6, Hà Giang tiết trời mát mẻ. Các thí sinh đến điểm thi từ khá sớm. Theo báo cáo của Sở GD& ĐT Hà Giang, ngày 25/6, kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn. 21 thí sinh vắng, bỏ thi.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 13 Ảnh Trường Phong

26/06/2019 07:12

Tại Thanh Hoá, PV Nguyễn Hà thông tin: Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 26/6, cán bộ coi thi tại hội đồng thi THPT Đào Duy Từ (Thanh Hoá) đã hoàn tất thủ tục bốc thăm phòng thi, chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng thi bài thi tổ hợp KHTN. Nhiều thí sinh cho biết, tâm lý khá thoải mái khi bước vào ngày thi thứ 2.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 14 Cán bộ coi thi bốc thăm phòng thi.
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 15 Gọi thí sinh vào phòng thi. 

26/06/2019 07:15

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 16 Lịch thi THPT 2019

26/06/2019 07:18

Thanh Hoá: 5 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi

Ông Hoàng Mạnh Thắng – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, cho biết: Toàn tỉnh Thanh Hóa vắng 189/34.578 thí sinh; có 5 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi trong buổi thi ngày 25/6.

Trong khi đó, buổi sáng 25/6, sau khi kết thúc môn thi ngữ Văn, toàn tỉnh Thanh Hóa có 70 điểm thi, thì có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi, 162 thí sinh vắng không tham dự.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Thanh Hóa, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, tất cả 70 điểm thi trong toàn tỉnh được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có cán bộ, giám thị coi thi nào vi phạm quy chế. Cùng với đó, công tác bảo vệ kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức ngày đầu của kỳ thi.

(PV Hoàng Lam)

26/06/2019 07:20

Nam Định: Thí sinh đến trường thi sớm, phụ huynh "đặt chỗ" ngóng tin con

Sáng sớm nay, tại Nam Định nắng gắt, dự báo nhiệt độ sẽ cao. Với tâm lý làm được bài của 2 môn thi trước nên phụ huynh và thí sinh Nam Định dậy rất sớm đến trường thi. Từ 6 giờ sáng, các nẻo đường đổ đến các điểm thi đều đông người từ rất sớm.

Lúc 6 giờ 15, các điểm thi như THPT Ngô Quyền, THPT Nguyễn Khuyến, THPT chuyên Lê Hồng Phong đều đã chật kín thí sinh. Tại điểm thi trường chuyên Lê Hồng Phong, đến 6 giờ 20, thí sinh cơ bản đã đến đủ.

Nhiều thí sinh tranh thủ tìm chỗ râm ở cổng hoặc sân trường để mở sách ôn bài. Hôm nay được xem là ngày thi cuối cùng và mang tính quyết định với thí sinh khối tự nhiên nên tâm lý của cả thí sinh và học sinh ở "đất học" đều khá căng thẳng.

Cũng tại cổng điểm thi trường THTH chuyên Lê Hồng Phong, từ 6 giờ 15 đã có hàng trăm phụ huynh đỗ xe, tìm chỗ thoáng mát để ngồi đợi con suốt buổi thi.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 17 Ảnh: Thí sinh Nam Định đến trường thi rất sớm.

26/06/2019 07:25

Sáng nay, thời tiết tại Hà Tĩnh bất ngờ có mưa nhẹ hạt, trời mát mẻ, các thí sinh hào hứng đến điểm thi làm thủ tục.  Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Tĩnh, một thí sinh do vội vào phòng nên quên gửi túi đồ ở ngoài bị giám thị yêu cầu trở ra cổng gửi lại đồ đạc.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 18 Ảnh Minh Thuỳ

26/06/2019 07:57

Ở điểm thi tại Trường CĐ cộng đồng Bắc Kan, sáng nay chỉ có 63/556 thí sinh tham gia thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Theo thông tin của Sở GD&DT Bắc Kan, năm nay toàn tỉnh có hơn 2.800 thí sinh với 13 điểm thi. Buổi sáng hôm nay tại một điểm thi của huyện Chợ Mới, chỉ có 1 thí sinh dự thi.

Anh Lăng Văn Hà, ở chợ Đồn, anh đã vượt 40km để đưa con đi thi. Con trai anh Hà là Lăng Quang Nhật, học chuyên Toán trường chuyên Bắc Cạn. Đi cổ vũ cho Quang Nhật còn có em gái đi theo bố.

 Clip; Nghiêm Huê

26/06/2019 08:02

Thí sinh Thái Bình tự tin bước vào ngày thi thứ 2

Cách ra đề "vừa sức" trong 2 môn thi Ngữ Văn và Toán khiến học sinh "làm được bài" đã tạo tâm lý tự tin cho thí sinh cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng khi bước vào ngày thi thứ hai.
Tại điểm thi trường THPT Bắc Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), thí sinh Phạm Thị Thu (lớp 12 A1, THPT Bắc Kiến Xương) cho biết, dự tính 2 môn thi đầu em được khoảng 13, 14 điểm. "Nếu với mức độ ra đề như ngày hôm qua, em nghĩ hôm nay chỉ cần đạt khoảng 5 đến 6 điểm mỗi môn là đủ tốt nghiệp THPT. Em sẽ cố gắng làm bài tốt nhất để đủ điểm đỗ vào đại học KHXH và Nhân văn".

Lúc 7 giờ kém, các thí sinh vào phòng nhận giấy thi và nghe phổ biến quy chế thi. Lướt qua một số phòng thi ở điểm thi này cho thấy thái độ của thí sinh đều vui vẻ, tự tin, thoải mái bước vào ngày thi thứ hai giống em Thu.

Ghi nhận chung tại Thái Bình cho thấy, sáng nay thí sinh đều đến trường thi rất sớm. Từ 6 giờ 15 sáng,  các cung đường đã đông chặt vì cùng với thí sinh đi thi, đây cũng là giờ công nhân các khu, cụm công nghiệp đi làm. Rất may là TNTN và CSGT đã túc trực để điều tiết giao thông từ sớm. Lúc 7 giờ sáng, báo cáo của Ban chỉ đạo thi tỉnh Thái Bình cho biết trên toàn tỉnh chỉ xảy ra một vài điểm ùn tắc nhỏ, đã giải quyết xong, không để ảnh hưởng tới việc đến trường thi của thí sinh. (PV Hoàng Long)

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 19 Ảnh: Thí sinh điểm thi THPT Bắc Kiến Xương tự tin bước vào ngày thi thứ hai.
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 20  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 21 TNTN xuất hiện từ sáng sớm ở các khu vực điểm thi, đảm bảo không để xảy ra ách tắc giao thông.

26/06/2019 08:06

Một thí sinh ngủ quên được xe chuyên dụng của CSGT hộ tống vừa kịp giờ thi ở điểm thi THPT Lê Hồng Phong (Hà Giang).

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 22 Ảnh: Trường Phong.

26/06/2019 08:19

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, trong ngày thi đầu tiên hôm qua (25/6), mọi việc diễn ra thuận lợi, khu vực núi cao có thời tiết tốt, giao thông thuận lợi nên không ảnh hưởng tới học sinh.

Tuy nhiên, trong ngày đã có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Ngoài ra, môn thi Ngữ văn buổi sáng có 35 thí sinh vắng mặt; buổi chiều thi môn Toán có 42 thí sinh vắng mặt. (PV Xuân Ân).

26/06/2019 08:27

Sáng 26/6, ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD&DT Phú Thọ cho biết, thí sinh chụp đề thi Ngữ Văn gửi ra ngoài là để nhờ bạn giải hộ. Hiện đối tượng này đang được lực lương công an quản lý tại nhà. Và công an huyện Thanh Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra, nắm bắt tình hình.

26/06/2019 08:28

26/06/2019 08:30

Sáng nay, thời tiết tại Hà Tĩnh bất ngờ có mưa nhẹ hạt, trời mát mẻ, các thí sinh hào hứng đến điểm thi làm thủ tục. Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Tĩnh, một thí sinh do vội vào phòng nên quên gửi túi đồ ở ngoài bị giám thị yêu cầu trở ra cổng gửi lại đồ đạc.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 25 Ảnh Minh Thùy

26/06/2019 08:33

Sáng nay, nhiều thí sinh dù dược cảnh báo vẫn đến điểm thi muộn.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 26 Thí sinh đi muộn tại điểm thi THCS Khương Đình, Hà Nội. Ảnh Như Ý.

26/06/2019 09:31

Tại Thanh Hóa, PV Hoàng Lam đưa tin: Sáng 26/6, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Mai Văn Trinh cùng đoàn công tác đã đi thị sát kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Thanh Hóa.

Tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa, Cục trưởng và đoàn công tác đã làm việc với hội đồng thi, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi, đồng thời trực tiếp đến kiểm tra phòng bảo quản, bảo mật đề thi; công tác bảo đảm an ninh trật tự của kỳ thi...

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tổ chức coi thi tại các điểm thi ở Thanh Hóa, ông Mai Văn cũng lưu ý Thanh Hóa chuẩn bị tốt, đầy đủ yêu cầu, ánh sáng, camera giám sát việc lưu trữ bài thi, đề thi đúng quy chế.

Lưu ý về quy luật phát các đề thi trắc nghiệm. Dự kiến sẽ có thí sinh không thi hết các môn thi tổ hợp, các điểm trưởng phải nhắc thêm giám thị, thí sinh để bảo đảm vận hành đúng quy chế. Ngoài ra, các lực lượng thanh tra, giám sát phải làm hết trách nhiệm để tránh vi phạm quy chế.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 27 Ông Mai Văn Trinh thij sát thi tại Thanh Hóa. Ảnh Hoàng Lam

Lưu ý các Điểm trưởng các điểm thi nhắc nhở cán bộ coi thi đánh số báo danh, sơ đồ phòng thi, thời gian thi cho từng môn đúng quy chế, cán bộ coi thi hạn chế đi lại nhiều gây mất tập trung cho TS khi làm bài.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 Thanh Hóa có 35.094 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 13.600 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT; 20.437 thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ và 994 thí sinh chỉ xét tuyển ĐH, CĐ. Toàn tỉnh bố trí 70 điểm thi với 1.484 phòng, huy động khoảng 4.969 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi…

26/06/2019 09:40

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 28  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 29 Trước cổng điểm thi THPT Đắc Bằng (Thanh Hoá) lực lượng an ninh chốt chặn bằng một rào tre. Ảnh Nguyễn Hà.

26/06/2019 10:23

Nữ sinh ngồi xe lăn đến điểm thi

Trong ngày thi THPT đầu tiên, em Lê Sông Hiếu (SN 2001), trú tại xã Nghĩa Thịnh, học sinh lớp 12A4, trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), đến phòng thi bằng xe lăn cùng sự giúp đỡ của gia đình, công an và các tình nguyện viên.

Trước đó, cách ngày thi khoảng 20 ngày thì không may em Hiếu bị tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn. Từ nhà Hiếu đến điểm thi trường THPT 1/5 khoảng 20km và được gia đình đến điểm thi.

Vào phòng thi, Hiếu ngồi trên xe lăn để di chuyển cùng sự giúp đỡ của lực an ninh, tình nguyện viên và lặp lại khi hết thời gian làm bài thi.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 30 Không chỉ giúp đỡ Hiếu di chuyển, lực lượng công an còn hỗ trợ sữa, nước uống để sỹ tử này có sức khỏe tốt nhất, thực hiện tốt bài thi. 

Em Lê Sông Hiếu chia sẻ: “Việc làm của Công an huyện Nghĩa Đàn và ĐVTN tình nguyện giúp em tự tin hơn trong việc làm bài thi các môn Ngữ văn và Toán trong ngày hôm nay. Em nghĩ mình sẽ đạt kết quả khá tốt hai môn thi này”.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 31 Hành động đẹp trong mắt các thí sinh và người dân.

Được biết, kỳ thi THPT Quốc gia 2019, em Lê Sông Hiếu đăng ký dự thi vào Khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường Đại học Vinh.

Cảnh Huệ

26/06/2019 10:29

26/06/2019 10:37

Thí sinh làm rơi giấy dự thi nhưng không hề hay biết.

Trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại HĐT trường THPT trường Phan Đình Phùng trong ngày thi đầu tiên.

Sau khi kết thúc buổi thi Ngữ Văn sáng 25/6, đội tình nguyện viên đoàn phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh làm vệ sinh tại điểm thi này phát hiện một giấy dự thi và 1 chứng minh thư nhân dân, chìa khóa xe máy, bị rơi ngay sát cổng trường.

Do cuối buổi thi, các thí sinh đã rời khỏi hội đồng thi nên các tình nguyện viên đã chụp lại hình ảnh và đăng lên Facebook hy vọng tìm trả lại cho thí sinh đánh rơi.

Đến đầu giờ chiều buổi thi Toán, đã có thí sinh đến nhận lại chìa khóa và chứng minh thư. Riêng giấy dự thi vẫn không thấy thí sinh đến nhận.

Được biết thí sinh làm rơi giấy dự thi là em N. A. D. - là học sinh trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh. 

26/06/2019 10:43

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác thi tại Long An

Sáng 26/6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 dẫn đầu đoàn công tác của Bộ kiểm tra công tác coi thi ở tỉnh Long An. 

Trước buổi thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã kiểm tra công tác thi và động viên các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý các các cán bộ làm công tác thi, các cán bộ coi thi và toàn bộ các lực lượng tham gia phục vụ thi phải tỉ mỉ, chu đáo, làm đúng quy chế từng khâu nhỏ nhất, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 35 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Trưởng ban chỉ đạo thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019 thăm hỏi học sinh trước giờ thi. Ảnh GDTĐ

Đặc biệt, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các giám thị phải hết sức lưu ý đến các thiết bị công nghệ cao có thể lọt vào phòng thi để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử. “Cũng cần chú ý về việc thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, kiểm tra kỹ từng trường hợp, không để xảy ra sơ xuất nào. Đặc biệt là thí sinh tự do. Hôm qua có thí sinh tự do thi lần thứ 3 mang điện thoại vào phòng thi để chụp hình bài thi. Khi thi có những khoảnh khắc như vậy, không loại trừ bất kỳ thí sinh nào”, ông Nhạ lưu ý.

26/06/2019 10:58

Thí sinh Đà Nẵng: Lý, Hoá làm không đủ thời gian

Nhiều thí sinh rời khỏi trường thi “nhăn mặt” vì đề Lý, Hoá khó. Nhiều em chia sẻ chỉ kịp thời gian làm khoảng 30 câu đầu, 10 câu sau “may rủi”.

Ngọc Mai (THPT Phan Thành Tài) nói: “Lý em làm được khoảng 26 câu, Hoa 24 câu, những câu sau khó quá nên mất nhiều thời gian tính toán. Em nghĩ đề năm nay khó đạt được điểm 7,8”.

Theo báo cáo của Sở GD&DT Đà Nẵng, môn Lý vắng 34 thí sinh, Hoá vắng 30 và sinh vắng 23 thí sinh dự thi. 

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 36 Thí sinh Đà Nẵng sau môn thi KHTN . Ảnh Thanh Trần

26/06/2019 11:00

Tại điểm thi THPT Thăng Long, Hà Nội cộng tác viên Việt Linh cho biết các thí sinh rời khỏi trường thi sau khi có trống hết giờ. Nhận xét chung của thí sinh, đề thi sát với chương trình lớp 12, có tính phân loại cao, đặc biệt là các câu vận dụng.

Các thí sinh dùng tổ hợp KHTN xét tốt nghiệp không khó để đạt 5 điểm. Trần Minh Tùng (THPT Trần Nhân Tông), thi khối A, với 2 môn Lý Hoá, em cho biết, mình có thể đạt 7-8 điểm.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 37 Thí sinh tại điểm thi THPT Thăng Long, Hà Nội.

26/06/2019 11:05

ĐỀ SINH, Mã đề 222

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 38  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 39  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 40  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 41  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 42 Ảnh Bách Hợp

26/06/2019 11:06

Theo các thí sinh ở điểm thi THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy, Hà Nội đề Môn Sinh học 40 câu, nhưng hơi dài. Tuy nhiên, đề phân hoá học sinh tốt. Đề 40 câu thì có 25-30 câu thí sinh dễ kiếm điểm, 10 câu là khó dành cho học sinh khá, giỏi. (PV Bách Hợp)

26/06/2019 11:09

Thi xong sáng nay, nhiều thí sinh “đoán” đã đỗ đại học

Là học sinh chuyên hoá của trường THPT Amsterdam, Hà Nội, em Hoàng Việt ra khỏi phòng thi đã tính hai Môn Hoá và Sinh học mỗi Môn ít nhất 8,5 điểm. Việt nhận định, đề thi năm nay cả ba Môn Toán, Hoá, Sinh đều dễ hơn năm trước, làm cẩn thận thì không quá khó đạt 8,5-9 điểm. “ Với 3 môn e đạt khoảng 26 điểm trở lên em có cơ hội đỗ vào trường ĐH Y Hà Nội”- Việt tự tin cho biết.

Em Chu Gia Khánh, học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành cho biết, nhận đề Hoá, Lý sáng nay em thấy khá thoải mái và tự tin làm bài. Đề theo em là cơ bản, câu dễ còn dễ hơn đề thi năm ngoái, còn các câu khó vẫn ở mức độ vừa phải: “ Đề Lý có 32 câu dễ kiếm điểm chỉ có 8 câu khó để phân loại học sinh. Đề Hoá cũng cấu trúc độ khó- dễ tương tự như vậy. Tính 3 môn đều đạt trên 8 điểm em hy vọng đỗ vào khoa Toán của ĐH Sư phạm Hà Nội”- Khánh chia sẻ.

Lê Đức Anh, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội cho biết môn Lý, Hoá em làm được hơn 70%. Môn Sinh 65%. Cộng với điểm Toán hôm qua em nghĩ mình đỗ vào trường ĐH Giao thôngVận tải.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 43  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 44 Thí sinh vui vẻ ra khỏi phòng thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Ảnh Bách Hợp

26/06/2019 11:15

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, trong buổi thi sáng 26/6, Môn vật lý có 1056 thí sinh đăng ký dự thi, vắng mặt 5 thí sinh; môn hoá có 1115 thí sinh, vắng mặt 6; môn sinh có 1069 thí sinh dự thi, vắng mặt 5. Sáng nay không có giám thị vi phạm quy chế.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 45 Thí sinh ở Sơn La kết thúc buổi thi sáng 26/6. Ảnh Quang Lộc

26/06/2019 11:15

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh buổi thi thứ 3 (môn thi Tổ hợp KHTN), kỳ thi THPT quốc gia 2019. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: Môn Hóa 10.217 thí sinh, vắng 26 thí sinh; Môn Lý 10.051 thí sinh, vắng 15 thí sinh; Môn Sinh 9.977 thí sinh, vắng 21 thí sinh. Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn. (PV Cảnh Huệ)

26/06/2019 11:18

Thí sinh Thảo Ngân, dự thi điểm thi trường THCS Bàn Cờ, TPHCM cho biết, đề thi KHTN tương đối dễ thở so với đề Toán hôm qua. Tuy nhiên, trong ba môn thì môn Sinh là khó nhất vì có nhiều câu hỏi nâng cao, đòi hỏi phải suy luận. Ngân dự đoán đề bài thi này em được từ 50-60% điểm số.

Thí sinh Duy Khang cũng cho rằng bài thi KHTN tương đối khó, và khó hơn đề thi minh họa. " Đề thi có khá nhiều câu nâng cao và vận dụng, nên em gặp rất nhiều khó khăn để giải, dự kiến bài thi này em chỉ được từ 50% điểm số", Khang nói. (PV Nguyễn Dũng)

Thí sinh Thảo Ngân chia sẻ. CLIP Nguyễn Dũng

26/06/2019 11:42

26/06/2019 11:44

Chiều nay, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ lúc 14h30 phút.

26/06/2019 11:47

Đề nâng độ khó, phụ huynh và thí sinh Nam Định thấp thỏm!

 Lúc gần 11 giờ trưa nay, thí sinh kết thúc bài thi thứ 3, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Thay cho thái độ hớn hở của 2 buổi thi trước, bước chân rời cổng trường thi của thí sinh lần này trầm mặc hơn.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định), trường được xếp trong top "chất lượng cao PTTH", rất nhiều thí sinh có câu trả lời với phụ huynh "Đề khó lắm".

Em Nguyễn Thị Hạnh, một thí sinh thi ở điểm này cho biết chỉ chắc chắn làm được 40% bài thi, phần còn lại, trong đó đặc biệt là khoảng 10 câu nâng cao của đề Lý và Hóa thì không làm được hoặc chưa biết đúng sai thế nào.

"Con tôi xét tuyển đại học theo nhóm ngành tự nhiên. Tôi nghĩ việc tốt nghiệp THPT thì không đáng lo, nhưng kết quả làm bài thi chưa được như ý của buổi thi này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến kết quả vào đại học của cháu!", anh Nguyễn Văn Mạnh, phụ huynh của thí sinh Hạnh lo lắng nói.

Tâm trạng lo lắng vì không làm được hết bài xuất hiện ở đồng loạt các trường, kể cả ngôi trường danh tiếng là THPT chuyên Lê Hồng Phong. Có mặt tại đây, PV chứng kiến nhiều thí sinh trường chuyên cũng chưa làm được hết bài, trong đó, đề môn Sinh được đánh giá là khó hơn các năm trước rất nhiều.

Báo cáo nhanh của Sở GD- ĐT Nam Định cho biết, sáng nay có 27 thí sinh vắng mặt ở môn thi Lý so với tổng số thí sinh đăng ký thi là 9.419. Ở môn Hóa, có 9.470 em đăng ký thi, vắng 35 em. Môn Sinh có 9.367 em đăng ký dự thi, vắng 25 em. Không có thí sinh và cán bộ thi nào vi phạm quy chế.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 47 Thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định hoàn thành buổi thi thứ 3. Ảnh Hoàng Long.

26/06/2019 12:07

Hà Nam: Chưa kịp làm câu khó đã hết giờ

Kết thúc buổi thi sáng nay, thí sinh Hà Nam cũng có nhận định là đề thi khó hơn. Nhiều thí sinh cho biết, dạng đề năm nay có tính phân loại rất cao, những câu đầu các thí sinh hoàn thành khá nhanh chóng, nhưng càng về sau, độ khó của các câu tăng dần lên.

Thí sinh Đặng Văn Hải (điểm thi trường THPT Duy Tiên B, huyện Duy Tiên) có học lực khá, học trội các môn tự nhiên và đăng ký thi đại học ở khối tự nhiên cho biết: "Ở 40% đầu bài thi, em làm rất nhanh, nhưng càng về sau độ khó càng cao nên chỉ làm thêm được vài câu thì đã hết giờ. Trong đó, nhiều câu em phải làm theo cách "may rủi" vì không chắc chắn được đáp án".

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 48 Thí sinh Hà Nam "trăn trở" vì chưa làm hết bài thi (ảnh: Hoàng Long)

26/06/2019 12:31

26/06/2019 12:38

26/06/2019 14:25

Thời điểm gần đến giờ vào phòng thi môn Tiếng Anh chiều nay, nhiều thí sinh dự thi tại điểm thi THCS Lê Lợi (quận 3, TPHCM) gặp phải cơn mưa to. Ngay lập tức, các bạn tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi mang dù ra che đưa các thí sinh vào bên trong.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 51 Ảnh Ngô Tùng

26/06/2019 14:29

Hà Nội nhiệt độ đầu giờ chiều buổi thi quá cao, trên 40 độ dễ khiến thí sinh khá mệt mỏi. 

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 52 Tình nguyện viên tiếp nước cho các thí sinh. Ảnh Như Ý.

26/06/2019 14:34

Thông tin nhanh của Bộ GD&ĐT về buổi thi KHTN sáng nay cho thấy: Tổng số đăng kí dự thi là 342.413 thí sinh trong đó: Môn Vật lí: 336.412; Môn Hóa học: 340.411; Môn Sinh học : 335.103.

 Tổng số thí sinh đến dự thi: Môn Vật lí: 335.070 đạt tỷ lệ  99.60%; Môn Hóa học: 338.928 , đạt tỷ lệ 99.56%; Môn Sinh học: 333.951, đạt tỷ lệ 99.66%.

 Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi: 10 thí sinh bị đình chỉ thi.

PV Nghiêm Huê.

26/06/2019 14:40

Chiều nay, thí sinh dự kì thi THPT quốc gia bước vào thi Môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Tại điểm thi của trường THPT Yên Hoà, Cầu Giấy, nhiều thí sinh cho biết, các em khá thoải mái trước khi bước vào phòng thi. Nhiều thí sinh đến 2h chiều mới vội vã đến trường thi. 

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 53  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 54 Nắng nóng, nhiều thí sinh được sinh viên tình nguyện che ô vào tới tận phòng thi. Ảnh Bách Hợp

26/06/2019 15:14

Thái Bình: Phụ huynh gửi lời cảm ơn thanh niên tình nguyện

 Lúc 14 giờ 30 chiều nay, thí sinh nhận đề, chính thức bước vào môn thi Ngoại ngữ. Tại 34 điểm thi của Thái Bình, phụ huynh xếp xe ngồi chờ con làm bài thi.

Đánh giá về kỳ thi này, các bậc phụ huynh ở Thái Bình đều cho rằng công tác tổ chức tốt, đề thi dù chưa đồng đều về mức khó, dễ nhưng rõ nét về tính phân loại, đánh giá năng lực học sinh.

Năm nay, các ý kiến phụ huynh đều thể hiện sự ấn tượng đối với sự xuất hiện của các đội thanh niên tình nguyện. Bà Nguyễn Thị Thuân, mẹ của một thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Trần Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) cho biết: Từ nhà đến trường thi, đâu cũng thấy có bóng áo xanh tình nguyện quan tâm đến thí sinh. Tôi ngồi đợi con trước cổng trường, các cháu cũng đến tận nơi hỏi thăm nhà ở đâu, có cần hỗ trợ gì không, sau đó bảo nhau mang ô đến che nắng, tặng nước suối, bánh mỳ cho tôi và các phụ huynh.

Ở 2 điểm thi ở huyện Vũ Thư là THPT Nguyễn Trãi và THPT Hùng Vương, buổi trưa qua và trưa nay, hàng trăm học sinh có nhà cách xa vài km đã ăn, nghỉ buổi trưa ở gần trường thi để giảm tiện đi lại, giữ gìn sức khoẻ dưới tiết trời nắng nóng lên tới gần 40 độ C. 

Việc lo ăn nghỉ trưa này được 15 tình nguyện viên vủa Học viện An ninh Nhân dân phối hợp với các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức. Các tình nguyện viên đã vận động quyên góp được mỗi bữa trưa gần 100 suất cơm ngon, tổ chức nghỉ trưa cho thí sinh và người thân tại trụ sở Hội chữ thập đỏ huyện.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) có con thi ở THPT Nguyễn Trãi thông tin: "Biết tôi nhà ở xa, từ trưa qua bố con tôi đều được các tình nguyện viên mời ở lại ăn, nghỉ trưa miễn phí tại trường. Cháu đỡ mệt, có thời gian nghỉ ngơi nên đủ sức khoẻ, phấn chấn dự thi". Thay mặt các phụ huynh, ông Tuấn đã gửi lời cảm ơn đến Tỉnh Đoàn Thái Bình và các tình nguyện viên đã có sự hỗ trợ thiết thực, giúp phụ huynh và học sinh có thêm điều kiện, yên tâm dự thi.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 55  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 56 TNTN phục vụ cơm trưa miễn phí và nơi nghỉ trưa cho thí sinh tại 2 điểm thi ở huyện Vũ Thư. Ảnh Hoàng Long

26/06/2019 15:43

ĐỀ THI TIẾNG ANH: KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 57  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 58  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 59  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 60  
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 61

26/06/2019 15:47

Thí sinh Nguyễn Linh Chi (Hòa Bình) đánh giá đề thi môn Tiếng Anh năm nay khá sát với đề minh họa và vừa sức. "Em khá mông lung nhưng chắc sẽ đủ điểm để đỗ đại học" - Chi cười, nói.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 62 Thí sinh phấn khởi sau khi thi môn Ngoại Ngữ. Ảnh Xuân Ân.

26/06/2019 15:58

Thí sinh, Hà Minh trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM cho biết, đề thi tương đối vừa sức và khá giống với đề thi năm 2017. Do em học chuyên về Anh nên em làm được 48/50 câu và tự tin được 90% đúng.

Thí sinh Bảo Di, dự thi tại điểm thi THCS Colette cho rằng đề thi Ngoại Ngữ năm nay dễ hơn năm trước và sát với đề thi minh họa của Bộ GD&TĐ.

"Với đề thi này, em tự tin sẽ làm được từ 8-9 điểm". Di cho biết thêm, cô dự thi vào ngành Công nghệ truyền thông trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn.

 Thí sinh Bảo Di chia sẻ về đề Ngoại ngữ. (PV Nguyễn Dũng)

26/06/2019 16:06

Kết thúc buổi thi Ngoại ngữ chiều nay, nhiều thí sinh cười tươi vì cho rằng đề dễ, không quá khó để đạt 8-9 điểm, làm cẩn thận có thể đạt điểm tối đa. Tại điểm thi trường THPT Yên Hoà, Cầu Giấy, nhiều thí sinh chia sẻ chỉ mất 15 phút để hoàn thành bài thi.

Em Hoàng Hữu Nam, dự thi ở điểm trường này cho biết, em mất 15 phút để hoàn thành bài thi. Đến hết ngày thi thứ 2, Nam tự tin đỗ tốt nghiệp. “Em thấy năm nay đề Môn Toán-Văn- Ngoại ngữ dễ, các Môn Lý-Hoá- Sinh khó hơn một chút. Với bài thi này em hy vọng đỗ vào ĐH Y Hà Nội”- Nam chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Đình Thọ, Trường THPT Nguyễn Siêu cho biết, đề ngoại ngữ chiều nay khá dễ. Năm nay em xét tuyển vào khoa Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội và tính 3 Môn em đạt 22 điểm. So với điểm chuẩn năm ngoái thì em đã thừa.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 63    Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 64

Nụ cười “được mùa” của các sĩ tử. Ảnh Bách Hợp.

26/06/2019 16:10

Cần Thơ: 43 thí sinh bỏ thi môn Ngoại ngữ

Lúc 16 giờ ngày 26/6, Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, môn thi Ngoại ngữ trên địa bàn thành phố có 9.080 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh dự thi là 9037, vắng 43 thí sinh.

Theo Hội đồng thi THPT Quốc gia TP Cần Thơ, bài thi Ngoại ngữ, các bộ coi thi và thí sinh đến đúng giờ, các điểm thi tổ chức an toàn, nghiêm túc. (PV Hòa Hội).

26/06/2019 16:14

Hà Nam: Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế 

Lúc 16 giờ chiều nay, báo cáo nhanh của Sở GD- ĐT Hà Nam cho biết, buổi thi khoa học tự nhiên sáng 26/6, số thi sinh đăng ký dự thi môn Vật Lí là 2.828, trong đó có 12 thí sinh.

Ở môn Hoá học, có 2.855 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 14 thí sinh. Ở môn Sinh học, có 2.787 thí sinh đăng ký dự thi môn, vắng 12 thí sinh. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm qui chế.

Trong buổi thi chiều nay, 26/6, có tổng số thí sinh đăng ký dự thi (Tiếng Anh, 7.694, Tiếng Nga 9, Tiếng Nhật 6).

Có 18 thí sinh vắng thi đều ở môn Tiếng Anh. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm qui chế.

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, thí sinh tại Hà Nam cho biết, mức đề Tiếng Anh đã quay trở về ở tầm "vừa sức".

Cô giáo Đặng Thị Thanh, giáo viên môn Tiếng Anh tại THPT Duy Tiên B cho biết: "Ở lực học trung bình, học sinh sẽ làm được khoảng 60% đến 70% bài thi. Tôi nghĩ sẽ có điểm 9, 9,5, thạm chí là điểm 10 ở khối các em có lực học khá giỏi, nhất là học sinh chuyên Anh của THPT chuyên Biên Hoà".

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 65 Thí sinh Hà Nam hoàn thành môn thi Ngoại Ngữ. ảnh: Hoàng Long

26/06/2019 16:26

Lạng Sơn: Tình nguyện viên miệt mài cõng thí sinh đến trường thi

Mặc cho thời tiết oi bức, nắng gắt, Đội thanh niên tình nguyện " Tiếp sức mùa thi" ở điểm trường thi tốt nghiệp cấp quốc gia Trường THPT Cao Lộc ( huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) vẫn cắt cử người đến gia đình thí sinh Lương Thị Tiên (Đoàn viên Chi đoàn lớp 12A2, TrườngTHPT Cao Lộc) để cõng em đến điểm thi và sau khi kết thúc thi thì lại đón rước em trở về nhà.

Anh Lăng Văn Chí, Bí thư Huyện đoàn Cao Lộc cho biết, trước kỳ thi, em Tiên không may bị tai nạn giao thông, bị gãy chân phải không đi lại được. Tổ tình nguyện cắt cử những thành viên nam khỏe mạnh mỗi ngày 4 lần đến giúp em Tiên đến trường, về nhà.

Theo anh Chí, gia đình em Tiên khá neo người, nhà cách điểm thi chừng 1 km.

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 66 Nam thanh niên đưa Tiên đến trường .Ảnh: CL
Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 67 Các tình nguyện viên huyện Cao Lộc phát nước miễn phí cho thí sinh .Ảnh: CL.

Ngoài nghĩa cử cao đẹp trên, Tuổi trẻ huyện Cao Lộc còn nhiệt tình tham gia "Tiếp sức mùa thi" bằng các hoạt động: phát nước uống miễn phí, trợ giúp tư vấn phương tiện cho các thí sinh tại hai trường có điểm thi trên địa bàn là: Trường THPT Cao Lộc và THPT thị trấn Đồng Đăng. 

Duy Chiến.

26/06/2019 17:19

Thái Bình vắng 159 thí sinh trong ngày thi thứ hai

Chiều nay, thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết, trong buổi sáng ngày thi thứ 2, ở môn Vật lý vắng 24 thí sinh, môn Hóa học vắng 36 thí sinh, môn Sinh học vắng 25 thí sinh.

Buổi chiều thi Ngoại ngữ vắng 69 thí sinh. Toàn tỉnh có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi trong môn thi buổi sáng. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.  (PV Hoàng Long)

Đề Ngoại ngữ dễ thở, nhiều thí sinh thở phào tự tin đạt 8 điểm ảnh 68 Thí sinh Thái Bình phấn khởi vì làm được bài thi môn Ngoại ngữ.

26/06/2019 18:33

Thanh Hóa: 311 thí sinh bỏ thi

Kết thúc ngày thi thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia 2019, tại cụm thi tỉnh Thanh Hóa có 311 thí sinh bỏ thi. 1 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Trong đó: môn Vật lý có 52 thí sinh, môn Hóa học có 62 thí sinh, môn Sinh học có 53 thí sinh và môn Ngoại ngữ 144 thí sinh không đến dự thi.

Trong khi đó, ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, tỉnh Thanh Hóa có 351 thí sinh bỏ thi (162 thí sinh vắng thi ở môn ngữ Văn, 189 vắng thi ở môn Toán học) và 8 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó, môn ngữ  Văn có 3 thí sinh và môn Toán 5 thí sinh bị đình chỉ thi.

Hoàng Lam

26/06/2019 19:03

Đà Nẵng đình chỉ một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Trường hợp này xảy ra tại điểm thi trường THPT Thanh Khê (quận Thanh Khê) trong buổi thi môn Ngoại ngữ. Cụ thể, lúc 14h40 chiều 26/6, trong giờ làm bài thi môn Ngoại ngữ, cán bộ coi thi phát hiện 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Cán bộ coi thi đã lập biên bản và đề nghị Trưởng điểm thi ra Quyết định đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm theo Quy chế thi.

Trong ngày thì thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia, Đà Nẵng có 34 thí sinh vắng thi môn Vật lý, 30 thí sinh vắng thi môn Hoá học, 23 thí sinh vắng thi môn Sinh học và môn Ngoại ngữ vắng 32 thí sinh.

Thanh Trần

26/06/2019 19:12

Đắk Lắk: Mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh đình chỉ thi

Báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk vào cuối buổi thi môn Ngoại ngữ chiều ngày 26/6 cho thấy, có thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng.

Thí sinh bị đình chỉ là em Ng.P.B.M (phòng thi 25, điểm thi trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện M’Đrắk) đã bị giám thị bắt được do mang điện thoại vào phòng thi. Ngay sau khi phát hiện, lập tức thí sinh này bị lập biên bản và đình chỉ thi.

Theo bà Thái Thị Mỹ Bình – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là trường hợp đầu tiên vi phạm quy chế tại Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk, những môn thi trước đều nghiêm túc không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế.

Theo đó, vào môn thi Ngoại ngữ tại Đắk Lắk có 18.729 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, tiếng Anh 18.690 thí sinh, tiếng Pháp 26 thí sinh, tiếng Nhật 10 thí sinh và tiếng Trung 03 thí sinh.

Số thi sinh tham dự môn thi Ngoại ngữ có 18.653 (đạt 99,59%), vắng 76 thí sinh của môn tiếng Anh. Ngoài thí sinh vi phạm quy chế, trong môn thi chiều nay không có giám thị vi phạm quy chế.

Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông tổng số thí sinh dự thi buổi chiều hôm nay là: 5870 em, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Vũ Long - Huỳnh Thủy

26/06/2019 19:37

26/06/2019 22:43

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.