Nghệ An: Bỏ học 7 tháng vẫn được lên lớp

Nghệ An: Bỏ học 7 tháng vẫn được lên lớp
TP - Vào lớp 11, Trần Minh Tiến học được 2 tháng thì tự động bỏ học. Tiến đã bị gạch tên trong sổ học bạ, nhưng năm học 2005 – 2006, Trần Minh Tiến quay trở lại trường và... học tiếp lớp 12, sau đó thi tốt nghiệp vẫn đỗ.

Một số giáo viên và học sinh ở Trường THPT Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, năm học 2003 – 2004, học sinh Trần Minh Tiến chuyển từ Hà Nội về và được xếp vào lớp chọn khối 10 của trường.

Học hết lớp 10, vào lớp 11, Trần Minh Tiến học được 2 tháng thì tự động bỏ học. Tiến đã bị gạch tên trong sổ học bạ, nhưng năm học 2005 – 2006, Trần Minh Tiến quay trở lại trường và được người nhà là giáo viên của trường làm lại học bạ để cho học tiếp lớp 12, sau đó thi tốt nghiệp vẫn đỗ.

Được biết, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đã huỷ kết quả thi tốt nghiệp của Trần Minh Tiến đồng thời cảnh cáo 13 giáo viên của Trường THPT Kim Liên có liên quan (trong đó có hiệu trưởng và hiệu phó).

Từ sự việc này, nội bộ Trường THPT Kim Liên đang lục đục vì nghi ngờ và đổ lỗi cho giáo viên đã dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực tại trường. Tiền phong sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc trong các số báo tới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".