Nghe mà buồn thiu

Nghe mà buồn thiu
TP - Tin UBND tỉnh TT-Huế vừa có quyết định đổi tên trường THPT chất lượng cao (CLC) Quốc Học Huế (QHH) thành trường THPT chuyên QHH (Tiền Phong 17-1-2010), những người con xa quê như chúng tôi chạnh lòng và thất vọng. Nói như dân Huế chúng mình, “nghe mà buồn thiu”.

>> Trường THPT Quốc Học Huế : Tự nguyện rút khỏi 'tốp ba'

Nghe mà buồn thiu ảnh 1

Trường Quốc Học Huế

Cả nước chỉ có 3 trường THPT là QHH, Chu Văn An Hà Nội và Lê Hồng Phong TPHCM mà Thủ tướng Chính phủ ký QĐ vào đề án xây dựng trường THPT CLC với nhiệm vụ đào tạo CLC và học sinh khối chuyên cách đây đã 15 năm. Tất nhiên trường CLC đã bao gồm trường chuyên.

Những năm sáp nhập 3 tỉnh Bình - Trị - Thiên, gần như năm nào QHH cũng có HS được chọn vào ĐTQG toán, lý, v.v...đi thi quốc tế và đều được giải.

Tiếng tăm điển hình là Hồ Đình Duẩn và tiếng tăm độc đáo là Lê Bá Khánh Trình đạt điểm tuyệt đối môn toán, lại có bài giải gọn hơn, hay hơn đáp án.

Truyền thống xa xưa có thể nói QHH là nhất nước. Từ trường này, có người trở thành lãnh tụ như Nguyễn Sinh Cung (Bác Hồ), hai tổng bí thư đầu tiên của Đảng Trần Phú, Hà Huy Tập; Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Nguyễn Chí Diểu, v.v...

Nhiều nhà khoa học, sử học, văn nghệ sĩ tiếng tăm: Tạ Quang Bửu, Tố Hữu, Huy Cận, Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Nguyễn Lân, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Cảnh Toàn, Xuân Diệu, Võ Liêm Sơn, Lê Văn Miến, Lê Trí Viễn, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Lưu Trọng Lư, Điềm Phùng Thị, Trần Hoàn, Nguyễn Văn Thương,v.v…

Từ sau tách tỉnh (tháng 8/1989) HS QHH được chọn vào ĐTQG dự thi quốc tế và giành giải cao các môn thi quốc gia cứ thưa dần. Phải chăng biểu đồ đào tạo HS chất lượng đỉnh cao càng đi xuống nên UBND tỉnh TT-Huế QĐ hạ cấp từ trường đào tạo đỉnh cao thành trường chuyên?

Coi như UBND tỉnh tự nhận không hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao “đào tạo CLC và khối chuyên” sao? Nếu đúng vậy thì thay cụm từ “hạ cấp” bằng “hạ sách” chính xác hơn.

Kính mong Văn phòng Chính phủ có ý kiến với UBND tỉnh xem xét lại quyết định này

Sĩ Thiện
(thiensingoc@yahoo.com.vn)

MỚI - NÓNG