Nghỉ hè, phụ huynh nên hướng cho con làm gì?

TPO - Trẻ con háo hức đến hè để được có những ngày không phải bận tâm chuyện bài vở, nhưng hai tháng hè nếu chỉ chơi thì rất lãng phí thời gian. Có nhiều hoạt động giúp con thư giãn mà vẫn rất bổ ích cho con đường học vấn sau này.

Tham gia hoạt động xã hội

Tại sao không, ở bất kỳ tuổi nào, trẻ cũng có thể đóng góp một phần công sức vào các công tác thiện nguyện. Làm từ thiện là cách để trẻ học được nhiều điều: học được sự yêu thương, học được sự chia sẻ, và quan trọng hơn nữa là học để hiểu: Cuộc sống không đơn giản như chúng tưởng. Sống cần lao động, cần quyết tâm và cố gắng không ngừng.

Các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu các nhóm thiện nguyện và đăng ký tham gia sao cho phù hợp với khả năng và thời gian của gia đình. Đó có thể là một chương trình đi quyên sách cho trẻ em nghèo, đó cũng có thể là một công việc chân tay đơn giản để kiếm món lương đầu đời, hay tuyệt hơn nữa nếu con bạn học khá, có thể đăng ký lớp dậy miễn phí cho trẻ em vùng nông thôn. 

Chủ động hơn, phụ huynh có thể tập hợp nhau lại để cùng xây dựng một chương trình hoạt động riêng. Tâm Trẻ là một quỹ thiện nguyện hoạt động như vậy. Xuất phát từ một nhóm các mẹ muốn các con tham gia hoạt động xã hội, nhóm đã có nhiều dự án phát triển văn hóa đọc ở vùng sâu vùng xa thông qua việc xây dựng thư viện ở nhiều trường tiểu học ở Hòa Bình, Yên Bái, Hải Dương… Năm nay, điểm đến của nhóm là vùng núi Thái Nguyên.

Nghỉ hè, phụ huynh nên hướng cho con làm gì? ảnh 1

Một buổi hoạt động thiện nguyện của các bạn nhỏ.

Tham gia một trại hè

Đó có thể là trại hè quân đội, để các bạn nhỏ rèn luyện tính kỷ luật cũng như cách sống tự lập. Đó cũng có thể là một trại hè ở nước ngoài, với mong muốn giao lưu cùng bạn bè năm châu, tìm hiểu văn hóa các nước, học hỏi những điều tân tiến ở các khu vực phát triển. Đó cũng có thể chỉ là một trại sáng tác. Cung thiếu nhi tổ chức trại hè Em tập viết văn làm thơ, với mong muốn bồi dưỡng tâm hồn bay bổng cho các bạn có năng khiếu văn chương, Tí Toáy tổ chức trại sáng tạo mỹ thuật. Và để rèn luyện kỹ năng sống, Passion Camp do trung tâm Anh ngữ Starfall lại tổ chức ở Mộc Châu, để các bạn nhỏ có thể vừa lao động, vừa tìm hiểu về cuộc sống của người dân tộc, đồng thời làm thiện nguyện cho trẻ em vùng cao.

Bổ sung kiến thức qua sách truyện

Sách vẫn luôn là người bạn đồng hành của trẻ nhỏ. Không sờ đến bài vở, không có nghĩa là rời xa sách. Có rất nhiều sách truyện hay để trẻ có thể lựa chọn: các truyện của Nguyễn Nhật Ánh, vừa nhân văn, vừa hài hước lại rất giàu hình ảnh. Truyện lịch sử về các danh nhân đất Việt cũng như thế giới cũng rất đáng để xem… Không chỉ thế, cha mẹ cũng có thể mua cho con sách truyện bằng tiếng Anh để trau dồi thêm vốn tiếng Anh. Bằng cách này, các con có thể học mà vẫn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, lại dễ nhớ. Những cuốn truyện kinh điển cho trẻ có thể là: The Magic Tree House, The Wimpy Kid (Đã được chuyển thể sang tiếng Việt với tiêu đề Chú bé nhút nhát) hay các bộ Naughtest girl, Barry Loser, các bộ sách khoa học hấp dẫn như 100 Facts Pack (với những thông tin cơ bản về đại dương, về khoa học, về hệ mặt trời)… Cha mẹ có thể yêu cầu con đọc và tóm tắt lại, hoặc viết cảm nghĩ về các câu chuyện đã đọc.

Các hoạt động rèn luyện sức khỏe

Thầy Nguyễn Tuấn Hải, Giám đốc điều hành trường Eton Grammar từng nói, để chuẩn bị cho hành trang du học, không thể thiếu một sức khỏe tốt. Vì thế, hè là dịp để các phụ huynh đăng ký cho con các khóa rèn luyện thể chất như học bơi, học đá bóng, bóng rổ… Các bạn nhỏ chắc chắn sẽ thấy hào hứng với các hoạt động ngoài trời này.

Nghỉ hè, phụ huynh nên hướng cho con làm gì? ảnh 2

Ảnh minh họa.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.