Hà Nội:

Nghiêm ngặt bảo vệ khu vực chấm thi THPT Quốc gia

Cửa vào khu chấm thi được khóa kín, có bảo vệ gác.
Cửa vào khu chấm thi được khóa kín, có bảo vệ gác.
Nếu như năm trước trường ĐH Kinh tế quốc dân chỉ dùng khoảng 8 – 10 phòng để chấm thi thì năm nay tăng lên 15 phòng. Ở hai cầu thang dẫn lên toà nhà chấm thi đều có bảo vệ canh gác và cửa đóng khoá kín. Mỗi người ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính bảo mật trong thời gian chấm thi.

Ngày 8/7,GS Phạm Quang Trung – Phó Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang đẩy nhanh tiến độ chấm bài thi THPT Quốc gia 2015.

Theo đó, phía trường ĐHKTQD đang bước vào giai đoạn chấm thi môn Toán và văn. Năm nay việc chấm thi bận rộn hơn vì từ 3 môn thi đại học như hàng năm tăng lên 8 môn, ngoài lực lượng giáo viên của trường có thể đảm nhiệm việc chấm thi môn Toán và Tiếng Anh, trường ĐHKTQD phải mời thêm các thầy cô giáo ở các trường THPT để phụ trách chấm các môn khác.

Khu chấm thi của trường được dồn toàn bộ vào khu nhà D2 nằm độc lập. Nếu như năm trước trường chỉ dùng khoảng 8 – 10 phòng thì năm nay tăng lên 15 phòng để chấm thi. Ở hai cầu thang dẫn lên toà nhà D2 đều có bảo vệ canh gác và cửa đóng khoá kín. Mỗi người ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính bảo mật trong thời gian chấm thi. Mỗi ngày, các thầy cô chấm thi thường kết thúc công việc vào khoảng 18h.

Nghiêm ngặt bảo vệ khu vực chấm thi THPT Quốc gia ảnh 1

Khu chấm thi của trường ĐHKTQD.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khu vực chấm thi bao gồm nơi chấm thi, nơi chấm kiểm tra và nơi bảo quản bài thi được bố trí gần nhau, có lực lượng bảo vệ 24 giờ/ngày, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Nơi bảo quản bài thi phải được niêm phong và khoá; chìa khóa do Trưởng Ban Chấm thi giữ; khi đóng, mở phải có sự chứng kiến của công an và ủy viên Ban Thư ký Hội đồng thi.

Cán bộ chấm thi, tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng, bút xóa, bút chì và các loại bút không nằm trong quy định của Ban Chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Theo GS Phạm Quang Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường dự kiến 14/7 sẽ chấm thi xong và hoàn thiện khâu vào điểm để kịp công bố cho thí sinh theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. 

Với các môn thi đang chấm, GS Dong cho hay, so với các môn thi, môn văn học có phần căng thẳng nhất vì tính chất câu chữ và đặc biệt năm nay đáp án của Bộ GD&ĐT cho môn văn rất chi tiết. Về điểm số bài thi, tính đến thời gian hiện tại, đã có khoảng 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối là 10 điểm trong môn toán nhưng cũng có không ít thí sinh bị điểm 1 - 2 môn này.

Được biết, theo quy định của Bộ GD-ĐT, những bài thi có viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi và bài thi có chữ viết của hai người trở lên sẽ bị điểm 0 hoặc hủy bài thi. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG