Ngôi trường 'bảy không' bị giải thể

Ngôi trường 'bảy không' bị giải thể
TP - Ngày 28/7, UBND Thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) ra quyết định giải thể Trường Nuôi dạy Trẻ Mồ côi Khuyết tật & Người lang thang Cơ nhỡ Tia Sáng (xã Đại Lào, TX Bảo Lộc).

Nguyên nhân do trường này hoạt động kém hiệu quả, vi phạm quy định của Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội…

Ngôi trường 'bảy không' bị giải thể ảnh 1
Trường Tia Sáng sửa chữa trái phép đang bị đình chỉ.

Trường do ông Tô Tuấn Anh sáng lập vào năm 2002. Sau bảy năm hoạt động trường lập kỷ lục bảy không:

Không đảm bảo cơ sở vật chất, không có cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe, không có giáo viên dạy văn hóa, không thực hiện quy chế do chính cơ sở lập và trình duyệt; tự ý tiếp nhận và chuyển các đối tượng xã hội ra khỏi cơ sở mà không lập hồ sơ thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền…

Một số bảo mẫu của trường tố cáo đến các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm cho khá nhiều tiền nhưng các cháu ăn uống rất kham khổ,  chỉ 2.000đ/cháu/ngày.

Các cháu còn bị ghẻ lở khắp người do không được chăm sóc tử tế, điều kiện vệ sinh kém.

Trường mang một số em bé cho các gia đình hiếm muộn để lấy số tiền từ 20 – 25 triệu đồng mỗi cháu, lợi dụng danh nghĩa nhà trường để hoạt động kinh doanh trái phép…

Trong khi Công an TX Bảo Lộc đang tiến hành điều tra về nội dung đơn tố cáo thì trường Tia Sáng “vườn không nhà trống”, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên biến mất cùng 31 cháu. 

MỚI - NÓNG