Người Việt trẻ năng động, nhưng vẫn kém ngoại ngữ

Người Việt trẻ năng động, nhưng vẫn kém ngoại ngữ
TP - Đó là ý kiến của các chuyên gia và CEO hàng đầu tại buổi giao lưu với 500 sinh viên trong việc định hướng bạn trẻ Việt về nghề nghiệp, hướng đi để khai thác tốt năng lực bản thân do dự án Today’s Voice (thuộc Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo) tổ chức, diễn ra ngày 8/8 tại TPHCM. 

Tại buổi giao lưu, chị Trần Thị Hương Thư, trưởng phòng Nhân sự Tập đoàn Home Credit với kinh nghiệm tuyển dụng hơn 2.000 nhân viên cho các công ty cho rằng: “Người Việt trẻ hiện nay năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.? Tuy nhiên, ngoại ngữ kém đã góp phần ảnh hưởng đến năng lực và sự tự tin của chính họ”. 

Còn theo ông Phạm Đình Nguyễn, Thị trưởng thị trấn Phindeli Buford, Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần PhinDeli thì giới trẻ hiện nay so với giới trẻ những thập niên trước có nhiều điều kiện hơn cho sự phát triển năng lực.

MỚI - NÓNG