Nguyên hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn bị khởi tố tội danh mới

Nguyên hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn bị khởi tố tội danh mới
TP - Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn Trần Tín Kiệt cùng Vũ Thị Tính – Phó trưởng Trạm Y tế và Nguyễn Thị Kim Nhung - cán bộ Trạm y tế ĐH Quy Nhơn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

>> Khởi tố Phó phòng Hành chính - Tổng hợp ĐH Quy Nhơn
>> Lãnh đạo Bộ GD&ĐT làm việc với trường ĐH Quy Nhơn
>> Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn

Đây là tội danh thứ hai ông Trần Tín Kiệt bị Công an tỉnh Bình Định khởi tố.

Trước đó, tháng 4 - 2009, ông Kiệt cùng các ông Trần Xuân Cảnh – nguyên Trưởng phòng và Lê Văn Phúc – nguyên Phó trưởng phòng Bảo vệ nội trú ĐH Quy Nhơn bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” cho thuộc cấp thu tiền giữ xe gây thất thoát hơn 1,2 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án đã được Viện KSND tỉnh Bình Định chuyển sang TAND cùng cấp để tiến hành xét xử.

MỚI - NÓNG