Nhanh chóng làm quen môi trường giáo dục đại học

Nhanh chóng làm quen môi trường giáo dục đại học
Ngày 24/9, Học viện Tài chính tổ chức lễ khai giảng hệ Đại học chính quy khóa 51 cho 3.350 tân sinh viên.

Nhanh chóng làm quen môi trường giáo dục đại học

Ngày 24/9, Học viện Tài chính tổ chức lễ khai giảng hệ Đại học chính quy khóa 51 cho 3.350 tân sinh viên.

GS,TS Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính trao phần thưởng cho sinh viên thủ khoa khóa 51
GS,TS Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính trao phần thưởng cho sinh viên thủ khoa khóa 51.
 

Học viện tài chính tiền thân là Trường cán bộ Tài chính – Kế toán ngân hàng T.Ư được thành lập năm 1963, đến năm 1976 đổi tên thành Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

Năm 2001 chuyển sang hoạt động theo mô hình học viện sáp nhập 3 đơn vị là trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tài chính, bộ tài chính. Năm 2003, sáp nhập thêm Viện nghiên cứu Khoa học thị trường giá cả và Trường bồi dưỡng Cục dự trữ Quốc gia.

Tại đây, GS,TS Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện tài chính chia sẻ cùng các em tân sinh viên về những thành tựu đạt được trong 50 năm qua. “Sự cố gắng, nỗ lực của các em trong 12 năm qua đã được đền đáp bằng việc trở thành tân sinh viên của Học viện Tài chính. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điểm khởi đầu, trước mắt các em còn 4 năm học tập và rèn luyện với phương pháp giảng dạy và kiến thức khó hơn. Do vậy các em phải xác định tâm thế, nhanh chóng làm quen với môi trường giáo dục đại học và lựa chọn phương pháp học tập một cách chủ động”, GS, TS Ngô Thế Chi nói.

Cũng tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Học viện Tài chính công bố Quyết định khen thưởng và trao phần thưởng cho sinh viên thủ khoa khoá 51.

Cẩm Kỳ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG