Nhập học hụt vì nhầm vùng xét tuyển

Trường THPT dân tộc nội trú Ngọc Lặc. Ảnh: Hoàng Lam.
Trường THPT dân tộc nội trú Ngọc Lặc. Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Do nhầm lẫn về điều kiện ưu tiên trong khi xét tuyển chỉ tiêu vào Trường THPT dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) nên một số học sinh tại huyện Ngọc Lặc phải chuyển trường khác sau khi nhập học một tuần.

Trao đổi với báo Tiền Phong, bà Hà Thu Dung – Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc cho biết: Trường THPT dân tộc nội trú Ngọc Lặc vừa có quyết định thành lập và được tuyển sinh khóa đầu tiên năm học 2017-2018. Việc xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm nay của nhà trường do Phòng Pháp Chế, Sở GD&ĐT Thanh Hóa thực hiện.

Trong quá trình xét tuyển vào trường, có 3 học sinh trước đây sinh sống trong vùng 135, đến thời điểm xét tuyển thì nơi các em sinh sống không còn thuộc diện vùng 135. Tuy nhiên, do đơn vị xét tuyển chưa cập nhận kịp thời nên đã xét các em trúng tuyển theo diện ưu tiên vùng 135.

Ba học sinh đó gồm các em: P.T.H (thôn Cây Thị, xã Cao Ngọc), đạt 19,70 điểm; L.T.T.M (làng Bảng Lãng, xã Nguyệt Ấn), đạt 19,50 điểm và Đ.T.T.N (thôn Phúc Long, xã Minh Tiến đều ở huyện Ngọc Lặc), đạt 18,90 điểm.

Sau khi có danh sách trúng tuyển về nhà trường, phía Phòng Pháp chế đã phát hiện sai sót và có gửi lại danh sách trúng tuyển chính xác. Tuy nhiên, do khi làm giấy báo trúng tuyển, nhà trường đã không kiểm tra kỹ và làm theo danh sách nhầm lẫn ban đầu, dẫn đến 3 học sinh trên không đủ điểm trúng tuyển vào trường vẫn nhập học.

Ngay sau khi phát hiện sai sót nhà trường đã mời phụ huynh của 3 học sinh trên đến giải thích cụ thể, xin lỗi học sinh và phụ huynh học sinh, đồng thời đưa 3 học sinh đến trường THPT mà các em đã trúng tuyển nguyện vọng 2 để làm thủ tục nhập học.

MỚI - NÓNG