Nhật Bản nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên

Nhật Bản nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên
TPO - Đại học Kansai phối hợp với trung tâm nghiêm cứu Yoshimoto Kogyo (Nhật Bản), thử nghiệm những bài học mới mang tính hài hước và nâng cao khả năng giao tiếp cho sinh viên.
Nhật Bản nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên ảnh 1
Một giờ học đối thoại, nâng cao giao tiếp của sinh viên Nhật Bản. Ảnh: Mainichi Daily News.

Giám đốc trung tâm nghiên cứu Yoshimoto, Hiroyuki Tanaka, cho biết: “Để tạo ra tiếng cười sảng khoái trong giờ học, hai sinh viên sẽ đối thoại với nhau thông qua những câu chuyện bằng tranh hài hước. Sinh viên có thể sáng tạo lời thoại mới và phải phát huy các kĩ năng biểu hiện”.

Giáo sư Shinya Morishita, người nêu lên ý tưởng học kĩ năng qua đối thoại bằng truyện tranh trong lớp học, cho rằng, “nhiều sinh viên thực sự hứng thú với bài học đầy tính hài kịch. Với những bài học nâng cao kĩ năng giao tiếp này, tôi hi vọng sẽ giúp đỡ sinh viên năm thứ ba khi họ tìm việc làm”.

“Kĩ năng giao tiếp và thuyết trình là nền tảng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa những bài học tích lũy được để hợp tác với các trường đại học, trường dạy nghề, giúp ích cho sinh viên” - ông Tanaka nói.

Trung tâm nghiên cứu Yoshimoto Kogyo hi vọng, với việc áp dụng chương trình mời này, sẽ góp phần đem lại sức sống mới cho sinh viên tại Osaka trong thời kì khó khăn về kinh tế hiện nay.

Trường Sinh
Theo Mainichi Daily News

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.