Nhật Bản và Hàn Quốc “mưa vàng”!

Nhật Bản và Hàn Quốc “mưa vàng”!
TPO - Lễ bế mạc Hội thi Tay nghề thế giới tại thành phố Numazu (Nhật Bản) thực sự là một Festival hoành tráng của những tay  nghề giỏi, những nền văn hóa nghề của nhiều quốc gia trên thế giới.
Nhật Bản và Hàn Quốc “mưa vàng”! ảnh 1
Trần Hoàng Rỡ trong giờ phút nhận Chứng chỉ

Trong tổng số 47 Huy chương Vàng, Nhật Bản chiếm nhiều nhất với 12 HCV;  Hàn Quốc 10 HCV, trở thành 2 nước “mưa HCV”. Pháp 5 HCV, Thụy Sỹ 4 HCV, Singapore 3 HCV. Mỹ, nước có nền kinh tế phát triển nhưng mùa thi năm nay cũng chỉ được Chứng chỉ nghề xuất sắc. 

Các nước châu Á còn có Thái Lan năm nay cũng đoạt 4 HC Bạc, Malaysia sau 7 lần đi thi năm nay lần đầu tiên được 2 Chứng chỉ nghề xuất sắc...

Cả đoàn Việt Nam run lên khi Ban tổ chức xướng tên Trần Hoàng Rỡ - Việt Nam lên sân khấu. Đứng gần thí sinh Mỹ cũng nhận Chứng chỉ nghề xuất sắc thế giới, cậu sinh viên quê Bến Tre nở nụ cười khiêm tốn trước ống kính của các phóng viên. 

Cờ Việt Nam tung bay trên khán đài cùng cờ các nước. Chủ tịch các hội nghề Thái Lan, Thụy Sỹ, Malaysia... chúc mừng đoàn Việt Nam lần đầu “ra sân” đã có kết quả. Nhiều chuyên gia và thí sinh các nước đã khóc khi nhận giải, những giọt nước mắt hạnh phúc, bởi không dễ chiến thắng ở cuộc chơi này.

Các nước ASEAN, Thái Lan thi 16 nghề, Indonesia - 15, Malaysia - 14, và Việt Nam thi 8 nghề. Kết quả, Hội thi có 47 HCV, 52 HCB, 51 HCĐ. Đoàn VN đạt 1 Chứng chỉ nghề thế giới xuất sắc nghề lắp đặt điện.

Tiếc nhất là thí sinh Hoàng Cơ Tài nghề công nghệ thông tin. Tài đạt 498 điểm, xếp thứ 9/22 nước dự thi nhưng do quên save as bài vào máy chủ nên bị trừ mất 2 điểm trên thang điểm 600. Nếu không có sự cố đó, chắc chắn Việt Nam có thêm một Chứng chỉ nữa.

Nghề dịch vụ nhà hàng, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang đạt điểm khá cao, đứng top giữa, cao hơn thí sinh Pháp, Anh, Tây Ban Nha nhưng ngày cuối cùng Trang bị trừ điểm vì trang phục không đạt yêu cầu.

Nghề nấu ăn, Nguyễn Thị Tuyển đạt 493 điểm, đứng thứ 15/23 thí sinh dự thi. Tô Đình Huấn nghề xây gạch 489 điểm, xếp thứ 18/23, Phan Minh Vương nghề CAAD 480 điểm xếp thứ 18/22. Hoàng Nhân Thắng nghề mộc, 473 điểm, xếp thứ 18/21 thí sinh dự thi. Đoàn Việt Nam đứng thứ 25/46 nước dự thi. Thí sinh có điểm cao nhất là Trần Hoàng Rỡ 505 điểm.

Chử Hà
Từ Nhật Bản

MỚI - NÓNG