Nhặt rác vừa học vừa cười

Nụ cười của các em học sinh và thành viên nhóm SASA khi ..nhặt rác. Ảnh: V.T
Nụ cười của các em học sinh và thành viên nhóm SASA khi ..nhặt rác. Ảnh: V.T
TPO - Nhặt rác làm sạch biển, nhiều học sinh tiểu học tại Đà Nẵng lại vừa được tham gia buổi dã ngoại lý thú cùng những bài học bổ ích về biển và môi trường  

Buổi nhặt rác tại bãi biển Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa diễn ra với sự hướng dẫn của các thành viên Nhóm cứu hộ sinh vật hoang dã SASA.

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 1

Ảnh V.T 

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 2

Ảnh V.T 

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 3

Ảnh V.T 

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 4

Ảnh V.T 

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 5

Số rác thải sẽ được các em phân loại để tái chế thành các sản phẩm thủ công hữu ích. Ảnh V.T

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 6

Nhóm SASA và các em học sinh đã thu gom hơn 20 bao rác, đa phần là rác thải sinh hoạt do con người thải ra dọc bãi biển Sơn Trà. Ảnh V.T 

Đồng thời, các em được các thành viên Nhóm SASA chia sẻ kiến thức về môi trường sinh thái biển, tác hại của rác thải đối với môi trường và sinh vật biển. Đây là hoạt động thường lệ được Nhóm tổ chức hàng tuần nhằm tuyên truyền cho các em học sinh và người dân trong việc bảo vệ môi trường biển tại Đà Nẵng.

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 7

 Ảnh V.T

Ông Trần Đức Kiệt (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) phụ huynh của một em học sinh tham gia nhặt rác, chia sẻ: “Hoạt động này rất bổ ích, ngoài việc giúp các em hiểu biết thêm kiến thức về biển một cách thực tế hơn mà còn tạo cho các em ý thức trong việc bảo vệ biển, bảo vệ thiên nhiên ngay từ nhỏ”.

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 8

Anh Chiến, Trưởng Nhóm SASA đang chia sẻ kiến thức về môi trường sinh thái biển cho các em học sinh. Ảnh: V.T

“Hoạt động nhằm giúp các em nhận thức về tác hại của rác thải đối với biển, và là cơ hội để chúng mình truyền cảm hứng và tạo ý thức cho các em bảo vệ môi trường biển”- anh Lê Chiến, trưởng Nhóm SASA, nói. 

Nhặt rác vừa học vừa cười ảnh 9 Ảnh V.T.
Em Nguyễn Khánh Nam Huy, học sinh lớp 5 trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu, háo hức nói: “Con thấy rất vui, qua buổi hôm nay con đã biết được rác thải đã hủy hoại môi trường biển như thế nào. Từ nay khi con đi chơi sẽ không vứt rác nữa”.
MỚI - NÓNG