Nhất thiết phải cải cách giáo dục

Nhất thiết phải cải cách giáo dục
TP - Hôm qua, tại cuộc tọa đàm về đổi mới giáo dục tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước nói nhất thiết phải tiến hành một cuộc cải cách giáo dục.

Các đại biểu đã tập trung vào phân tích sâu sắc và sự yếu kém của nền giáo dục VN, từ chương trình học tập đến đội ngũ, đến triết lý giáo dục…

Nhiều đại biểu băn khoăn về những bước đi của cuộc cải cách. Bà Nguyễn Thị Bình nói: Cần phải nghiên cứu và đưa ra một đề án tổng thể, mất một vài năm để làm việc này nhưng phải thử nghiệm trước để rút kinh nghiệm chứ không thể dùng học sinh ra làm “thí nghiệm”.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, với giáo dục đại học, không chờ đến 2015 mà phải triển khai đổi mới ngay.

Trong lúc đổi mới căn bản và toàn diện có những việc nhỏ hơn không thể chờ đợi mà phải làm ngay như điều chỉnh nội dung chương trình, điều chỉnh thi cử (trên nền của cái cũ). Ông nhấn mạnh: “Với GD&ĐT không thể dùng liệu pháp sốc mà phải làm từ từ”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.