Lâm Đồng:

Nhiều chế độ hỗ trợ cho HS diện chính sách còn nằm trên giấy

Nhiều chế độ hỗ trợ cho HS diện chính sách còn nằm trên giấy
TP - Ngày 3/12, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng tỉnh vẫn chưa quan tâm hỗ trợ vở, viết cho học sinh (HS) đồng bào dân tộc thiểu số bậc THPT theo QĐ 168 (năm 2001) của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2005, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn Lâm Đồng đến năm 2015 nhưng ngành giáo dục vẫn chưa triển khai thực hiện, thậm chí còn giảm bớt số HS bán trú ở các trường, do đó nhiều HS ở xã Lộc Lâm mới học hết cấp II hoặc HS một số xã của huyện Lạc Dương đang học tại trường THPT Lang Biang phải bỏ học vì đường đến trường quá xa xôi, cách trở.

Chế độ cử tuyển HS dân tộc thiểu số ở một số địa phương còn ít, điều đó làm ảnh hưởng đến việc đào tạo cán bộ kế cận là người dân tộc thiểu số.  

MỚI - NÓNG