Nhiều hội đồng có vùng đệm cho buổi thi hai ca

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Trong hai ngày 2 - 3/6, Ban Chỉ đạo thi Bộ GD&ĐT đã cử nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình tổ chức thi ở một số hội đồng thi khu vực phía Bắc. Trao đổi với Tiền Phong, các trưởng đoàn đều có nhận xét tích cực về cách thức bố trí học sinh thi hai ca ở những hội đồng có thí sinh thi môn Lý và môn Sử vào buổi chiều.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT nêu ví dụ: “Chúng tôi đã đến Hội đồng thi THPT Hưng Yên (TP Hưng Yên) thì thấy trường thi có hai cổng, hội đồng thi đã tận dụng bối cảnh này để bố trí cổng chính dành cho thí sinh vào và ra dự thi ca 1, cổng phụ dành cho những em vào và ra dự thi ca 2.

Trong giờ thi ca 1, những em đăng ký dự thi ca 2 nếu đến trường thi sẽ được đưa vào dãy phòng học được sử dụng làm khu vực chờ bằng cổng phụ.

Khu vực chờ này cũng nằm trong khuôn viên hội đồng thi, nhưng được tách biệt với khu vực thi bằng dải phân cách mềm và có công an gác. Sau khi kết thúc buổi thi lý, dải phân cách này được dỡ đi để các em dự thi môn Sử bước vào khu vực thi”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, những hội đồng mà ông đã đến kiểm tra ở Hà Nam, Hà Nội cũng đều bố trí khu vực chờ cho thí sinh theo cách thức tương tự.

Trường THPT A Duy Tiên, Hà Nam cũng bố trí những phòng còn trống để đón thí sinh thi sử, mỗi phòng có hai giám thị trông chừng để các em không được vào khu vực thi. Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) thì bố trí ghế nhựa ở khu vực sân, tuy nhiên về sau do trời nắng nóng những em này đã được đưa vào chờ ở phòng y tế.

Phú Thọ: Nhiều người không đeo thẻ xuất hiện trong hội đồng thi

Sáng 3/6, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đã dẫn đầu một đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi T.Ư đến kiểm tra đột xuất một số hội đồng thi ở Phú Thọ.

Tại Hội đồng thi THPT Long Châu Sa (huyện Lâm Thao), đoàn kiểm tra phát hiện một Phó Chủ tịch Hội đồng thi và một thanh tra viên đang ngồi trò chuyện với nhau trong khuôn viên hội đồng thi.

Không chỉ vậy, cũng trong khuôn viên trường thi, đoàn bắt gặp nhiều người xưng là nhân viên phục vụ nhưng không đeo thẻ. Khi đoàn kiểm tra đến thì một số người không đeo biển vội vàng đi từ dãy nhà làm việc của hội đồng thi về nhà ăn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết sở này sẽ cho kiểm tra ngay sự việc và có báo cáo sau bằng văn bản với Ban chỉ đạo thi Bộ GD&ĐT.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, buổi thi môn toán có tổng số 908.109 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,77% so với số đăng ký dự thi. Ca thi môn hóa có tổng số 522.888 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,81% so với số đăng ký dự thi. Ca thi môn địa có tổng số 327.701 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,64% so với số đăng ký dự thi.

Trong buổi thi môn toán, có bốn thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, gồm một thí sinh THPT và ba thí sinh GDTX.

Trong ca thi môn hóa học, có một thí sinh GDTX vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do điện thoại di động. Trong ca thi môn địa, có một thí sinh GDTX vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do mang tai nghe bluetooth vào phòng thi. Trong ngày thi, không có giám thị nào vi phạm quy chế thi.

MỚI - NÓNG