Nhiều nơi, 100% học sinh dân tộc rất ít người đã đến trường

Nhiều nơi, 100% học sinh dân tộc rất ít người đã đến trường
TP - Ngày 22/12, Bộ GD&ĐT tổ chức tổng kết đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người. 

Sau khi được Thủ tướng phê duyệt đề án tháng 11/2015, Bộ GD&ĐT đã triển khai đề án với mục tiêu  nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc triển khai tại 6 tỉnh có học sinh người dân tộc rất ít người. 

Đến nay, cùng với việc xây dựng nhiều phòng học mới, tăng cường trang thiết bị số học sinh đến trường tăng cao, có nơi cấp tiểu học đạt 99,77%, THCS đạt 98,83%. 

Nhiều dân tộc khác như: Cờ Lao, Pu Péo, Bố Y ở Hà Giang; Dân tộc Cống ở Lai Châu, Si La ở Điện Biên... đã đạt tỉ lệ huy động 100% trẻ đến tuổi đi học được đến trường.

MỚI - NÓNG