Nhiều sai phạm tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước

Nhiều sai phạm tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước
TP - Một trung tâm mà sai phạm diễn ra từ trên xuống dưới, từ giám đốc, phó giám đốc đến cả các học viên. Nhưng cho đến lúc này, tất cả những sai phạm này vẫn chưa được xử lý cụ thể.

Bằng mối quen biết, ông Bùi Nguyễn Tự (thôn Đăk Uy, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có cuộc gặp với Phó giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước - ông Bùi Anh Tuấn - để lo lót cho con gái là Bùi Thị Kim Nga vào một trường ĐH ở TPHCM theo diện cử tuyển.

Ông Tự đã đưa tất cả 40 triệu đồng cho ông Tuấn. Ông Tuấn nhận đủ 40 triệu đồng nhưng không lo được cho con ông Tự vào đại học.

Ngày 15/5/2007, ông Tự gửi đơn khiếu kiện lên cấp trên đòi lại tiền. Sau khi có đơn tố cáo, ông Tuấn đến nhà ông Tự hai lần, đưa cho gia đình ông Tự 25 triệu đồng, xin ông Tự rút đơn về.

Không chỉ kiếm thêm thu nhập bằng việc “chạy trường”, ông Tuấn còn bị phát hiện ký khống 2 học bạ tốt nghiệp Bổ túc THPT năm 2005 và ký sai nguyên tắc đến 4 học bạ.

Cụ thể, ông Tuấn đã ký học bạ cho học viên Lê Thị Kim Chi, không tham gia học vẫn được dự thi tốt nghiệp Bổ túc THPT, cũng như ký phiếu đăng ký dự thi cho học viên Lê Văn Phúc không học được dự thi tốt nghiệp.

Bốn học bạ ông Tuấn ký sai nguyên tắc của các em Đinh Quang Chang, Nguyễn Thị Hương Nhàn, Dương Thị Hồng Phượng không đủ điều kiện lên lớp 11, chuyển đến TTGDTX xin học lại lớp 10, ông Tuấn cho học ngay từ học kỳ II, bảo lưu học kỳ I để đủ điều kiện lên lớp 11; em Nông Thị Phương Anh học học kỳ I lớp 10 tại TTGDTX, bỏ học học kỳ II không có lý do cũng được bảo lưu học kỳ I để đủ điều kiện lên lớp 11.

Chưa kể trong quá trình làm việc, ông Tuấn còn ký duyệt trước một số học bạ mà trong đó giáo viên bộ môn chưa ghi điểm và giáo viên chủ nhiệm chưa ghi đầy đủ các chi tiết về điểm, nhận xét học bạ.

Ông Giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước Phạm Đình Long cũng gây nên một số sai phạm nghiêm trọng: ký trích sao kết quả học tập cho học viên Lê Văn Đến không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, sang tỉnh Đăk Nông thi và đỗ tốt nghiệp tại đây; ký lùi thời gian học bạ cho học viên Nguyễn Thị Kim Chi; nhận ông Nguyễn Thanh Phú không có bằng cấp để dạy học…

Đã vậy, ông Long còn kiện ngược lại Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước khi đoàn xuống thanh tra và sau này được đoàn thanh tra của UBND tỉnh Bình Phước kết luận là… sai sự thật!

Giáo viên cũng theo chân lãnh đạo

Nối gót lãnh đạo, rất nhiều giáo viên tại TTGDTX tỉnh Bình Phước cũng, “phù phép” học bạ, sổ điểm theo ý mình: học viên không có điểm thành phần vẫn được tổng kết, nâng điểm và sửa điểm tùy tiện. Thậm chí, học viên không học cũng được cho điểm vào học bạ.

Cụ thể, học viên Phạm Văn Nhì (lớp 10, năm học 2004 - 2005), có 6 môn có điểm trung bình dưới 5,0, xếp học lực kém nhưng giáo viên đã sửa lại điểm 2 môn Sinh và Văn lên 5,0. Như vậy học viên này chỉ bị thi lại không phải ở lại lớp.

Học viên Đỗ Văn Chu, môn Anh văn học kỳ II điểm thành phần có 4,0, trong bảng tổng kết giáo viên sửa lại là 6,9, có điểm trung bình các môn học nhưng không xếp loại học lực, hạnh kiểm.

Các học viên Phạm Thanh Bình, Nguyễn Thị Quý, Trần Văn Hồng học lớp 10 (năm học 2004 - 2005) môn Văn và Toán đều dưới 5,0 nhưng vẫn được giáo viên xếp loại học lực trung bình và cho lên lớp.

Cũng như vậy, hàng trăm hồ sơ của các học viên trong các năm học 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006 đã bị làm sai lệch, sửa điểm sai quy chế, sổ điểm chính không có dấu giáp lai, giám đốc không ký và đóng dấu... Tất cả các hồ sơ đều đã được Phó giám đốc TTGDTX tỉnh Bùi Anh Tuấn nhận xét “sạch”, “tốt”, “đạt”!!!

Một số giáo viên và ông Bùi Anh Tuấn còn “bắt tay” ký khống và đóng dấu cho hơn 20 học bạ của học viên khi chưa có điểm kèm theo lời nhận xét được lên lớp hay ở lại. Những hồ sơ học viên này được các giáo viên tự ý chỉnh sửa, làm gì cũng được khiến cho rất nhiều học sinh bất bình.

MỚI - NÓNG