Nhiều sai sót đã được chỉnh lý

Nhiều sai sót đã được chỉnh lý
TP - Qua buổi làm thủ tục dự thi tại ĐH Nha Trang, thí sinh phát hiện nhiều sai sót trong tài liệu in ấn. Lỗi chủ yếu là ngày tháng năm sinh của thí sinh trên phiếu dự thi.

> Người Hà Nội, Sài Gòn hào hiệp đón sĩ tử

Ở ĐH Tây Nguyên, có đến 50 trường hợp sai sót giấy báo dự thi. Đại diện các trường ĐH ở TPHCM cũng cho biết những sai sót xảy ra trong năm nay ít hơn năm 2012. TS. Trần Đình Lý, Trưởng phòng đào tạo ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết: “Trong buổi sáng nay chúng tôi chỉnh sửa khoảng 30 trường hợp sai sót về giấy báo dự thi, không có trường hợp nào phải cấp lại giấy báo dự thi.

Tại phòng thi 911, Hội đồng thi trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), có đến 2 thí sinh đăng ký thay đổi thông tin trên giấy báo thi. Em Huỳnh Thị Ngọc Vi phát hiện giấy báo dự thi sai chính tả thành “Vy”.

Thí sinh Lê Thị Lan Vy cũng bị nhầm lẫn ở phần tên đệm khi sai “Thị” thành “Thj”. Ghi nhận nhanh tại các phòng thi ở hội đồng này, hầu hết mỗi phòng đều có 1-3 thí sinh đăng ký điều chỉnh thông tin sai sót. Ng. Huy-Đ.Quân-

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG