Nhiều thí sinh bị tai nạn giao thông

Nhiều thí sinh bị tai nạn giao thông
TPO - Theo thống kê sơ bộ ở Nghệ An, nhiều thí sinh bị tai nạn giao thông trước và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang diễn ra.

> Bài giải đề thi tốt nghiệp Hóa học, Ngữ văn

Hội đồng thi tại trường THPT Anh Sơn I (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho hay, 5 thí sinh được xét đặc cách.

Đó là các em Lê Thị Loan (SN 1995, lớp 12A4), Nguyễn Ngô Anh (SN 1995, lớp 12A4), Nguyễn Văn Thiện (SN 1995, lớp 12A6), đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995, lớp 12D3) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn. Đây là 4 thí sinh bị thương trong vụ ô tô đâm nhóm 6 học sinh (trong đó 2 học sinh tử vong) vừa qua.

Ngoài 4 em trên, tại đây còn có em Nguyễn Thị Tú (lớp 12D2, trường THPT Anh Sơn I) bị bệnh nặng, cũng được đặc cách.

Trước đó, ngày 1/6, sau khi làm thủ tục thi tại điểm thi Trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành), thí sinh Trần Thị Hằng Nga (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nam Yên Thành), không may bị tai nạn giao thông, đã tử vong chiều cùng ngày. Ngoài ra, toàn tỉnh Nghệ An cũng có 3 học sinh khác phải nghỉ thi do bị tai nạn giao thông.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo số liệu tổng hợp từ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 75 thí sinh vắng thi, 4 trường hợp vi phạm quy chế thi, trong đó 3 trường hợp đưa tài liệu và 1 thí sinh đưa điện thoại di động vào phòng thi, 1 cán bộ phục vụ dùng điện thoại di động trong khu vực thi.

Năm nay, Nghệ An có 41.062 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (38.617 thí sinh THPT và 2.445 thí sinh bổ túc THPT), được bố trí tại 60 cụm thi, 90 hội đồng coi thi. 

Buổi sáng 2/6, Nghệ An có 61 thí sinh bỏ thi.

Gần 4.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động coi thi và công tác phục vụ, giám sát.

Theo Viết
MỚI - NÓNG