Nhiều trường đại học Anh có thể phải đóng cửa

Nhiều trường đại học Anh có thể phải đóng cửa
TPO - Hơn 30 trường đại học ở Anh sẽ không nhận được hỗ trợ kinh phí đào tạo từ chính phủ nước này sau khi có quyết định cắt giảm 2,5 tỷ bảng Anh. Nhiều trường đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa.
Nhiều trường đại học Anh có thể phải đóng cửa ảnh 1

Tập đoàn Russell cảnh báo, sẽ có nhiều trường đại học phải đóng cửa vì chính sách cắt giảm hỗ trợ. Ảnh: IAN JONES

Đại diện của Russell Group, tập đoàn điều hành 20 trường đại học hàng đầu ở Anh, cho biết, quyết định cắt giảm ngân sách cho giáo dục này của chính phủ có thể ảnh hưởng tới thành quả 800 năm gây dựng nền giáo dục uy tín ở nước này.

Theo ông Wendy Piatt - Tổng Giám đốc Russell và ông Michael Arthur - Chủ tịch Russell, những ràng buộc về tài chính có thể hạn chế nền kinh tế Anh thoát khỏi suy thoái. "Nhưng những gì chúng ta cần lúc này là cứu lấy nhiều trường học khỏi nguy cơ phải đóng cửa. Nếu không, chúng ta sẽ mất lợi thế cạnh tranh trên thế giới".

Ông Piatt và ông Arthur còn khẳng định, “sự cắt giảm tài chính lớn đối với các trường đại học không chỉ tác động tiêu cực đến sinh viên, đội ngũ giáo viên, mà cả tính cạnh tranh quốc tế, nền kinh tế của Anh, khả năng phục hồi sau khủng hoảng”.

30 trường đại học ở Anh sẽ không thể tiếp tục hoạt động nếu bị cắt giảm hỗ trợ kinh phí trong hoàn cảnh hiện nay.

Huy Nghĩa
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.