Nhiều trường phía Nam công bố dự kiến điểm chuẩn

Nhiều trường phía Nam công bố dự kiến điểm chuẩn
TP - Thủ khoa của trường ĐH Sư phạm TPHCM là TS Nguyễn Chung Thủy (SBD 4835), thi vào ngành Sư phạm Hóa học và đạt tổng điểm ba môn là 28,5.

 Rất nhiều ngành khối D như Sư phạm song ngữ Nga - Anh (22 TS dự thi), cử nhân song ngữ Nga - Anh (8 TS), cử nhân tiếng Pháp (62 TS), cử nhân tiếng Trung (74 TS)… sẽ phải tuyển nguyện vọng 2 vì số lượng TS dự thi ít và chất lượng đầu vào cũng thấp.

Chịu số phận thê thảm hơn là ngành cử nhân Vật lý. Chỉ có 34 TS dự thi trong khi chỉ tiêu là 70, và cũng chỉ có 5 TS đạt từ 15 điểm trở lên, cao nhất chỉ đạt 19 điểm. Ngành cử nhân Hóa học có 90 chỉ tiêu thì chỉ có 23 TS đạt 15 điểm (điểm cao nhất là 19,5)…

Dự kiến, điểm chuẩn của trường sẽ xuống thấp hơn năm 2007.

ĐH Nông lâm TPHCM là trường có lượng TS thi rất cao. Có 3.850 chỉ tiêu nhưng trường ĐH Nông lâm TPHCM có đến 57.536 TS dự thi.

Trường có bốn thủ khoa cùng đạt 28 điểm, gồm Trần Đức Lợi (SBD 36480, thi vào ngành Công nghệ hóa học khối B), TS Hoàng Thị Thảo My (SBD 71359, thi vào ngành Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái khối B), TS Hà Quốc Vũ (SBD 63941, thi vào ngành Công nghệ Hóa học khối B), TS Nguyễn Thế Quyền (SBD 14425, thi vào ngành Công nghệ Sinh học khối A).

Điểm chuẩn dự kiến năm nay của trường ở khối B sẽ tăng nhiều, còn khối A sẽ tương đương năm 2007 hoặc thấp hơn 1 điểm. Cụ thể ngành Công nghệ Hóa học khối A chỉ có 8 TS đạt từ 17,5 điểm trở lên (theo chuẩn 2007) và khối B có 56 TS đạt 24,5 điểm trở lên (chuẩn 2007 là 22 điểm).

Thủ khoa của trường ĐH Sài Gòn là TS Phùng Đắc Hưng (SBD 7253), thi vào ngành khoa học môi trường đạt 26,5 điểm.

Điểm thi của trường không cao, chỉ có 1.406 TS có điểm thi từ 15 trở lên, trong khi chỉ tiêu tuyển là 1.920.

Trong khi đó, thủ khoa của Khoa Kinh tế (ĐHQG TPHCM) là TS Bùi Hồng Hiệp (SBD 15059), thi vào ngành kế toán - kiểm toán khối A đạt 28,5 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, điểm thi của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM) tương đối cao. Có 2.302 TS đạt điểm từ 18 trở lên ở cả hai khối A và D1 trong tổng số 14.236 TS dự thi.

Dự kiến, điểm thi của Khoa Kinh tế sẽ cao hơn năm 2007.

Ngày 2/8, tại TPHCM, các trường CĐ Kinh tế TPHCM, CĐ Công nghiệp dệt may TPHCM… cũng đã công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn vào trường. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.