Nhiều trường phía Nam dự kiến điểm chuẩn bằng sàn

Nhiều trường phía Nam dự kiến điểm chuẩn bằng sàn
TP - Chiều 22-7, Trường ĐH Thủ Dầu Một công bố điểm thi của 5.417 thí sinh dự thi vào trường. Theo thống kê, số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên là 1.624, chiếm 30%.

> Gần 30 trường đại học công bố điểm thi

Số thí sinh đạt điểm từ 18,5 điểm trở lên là 90. Thủ khoa của trường là thí sinh Ngô Huyền Trang, thi khối C, nguyên học sinh trường THPT Dĩ An, đạt 25 điểm. Được biết chỉ tiêu hệ ĐH của trường năm 2012 là 2.100.

Như vậy điểm chuẩn của trường nhiều ngành năm nay chỉ ở mức điểm sàn và trường sẽ tiếp tục tuyển hàng trăm chỉ tiêu ở các nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng công bố điểm thi ĐH vào trường. Thủ khoa là thí sinh Trần Cao Thịnh Phát, SBD 357 dự thi khối D1 đạt 20,5 điểm.

Mặt bằng điểm thi vào trường không cao: Tính từ mức 13 điểm trở lên có 185 thí sinh đạt được trong khi chỉ tiêu cho 8 ngành bậc ĐH của trường là 1.500. Thí sinh khối A1 cao điểm nhất đạt 17,5 điểm.

Điểm cao nhất môn Văn là 7,75; Toán: 8; tiếng Anh: 8,25; Hóa: 6,75 và Lý chỉ 5,5 điểm. Theo đại diện nhà trường, với kết quả điểm thi ĐH như vậy, trường sẽ xét tuyển hơn 80% chỉ tiêu các ngành bằng các nguyện vọng tiếp theo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG