Nhiều trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp nhỉnh hơn...10%

Nhiều trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp nhỉnh hơn...10%
Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2006 - 2007, một số trường THPT ở các địa phương như Điện Biên, Kiên Giang..., tỷ lệ tốt nghiệp chỉ đạt khoảng 10%. Cá biệt, toàn tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ tốt nghiệp của hệ bổ túc chỉ có... 8,89%.

Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT ở tỉnh Điện Biên là 45,97%. Con số này ở hệ bổ túc là 23,85%.

Thậm chí, một số trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp như: Mường Nhà đạt 6,86%; Mường Luân 13,04%; Tủa Chùa 13,18%.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỷ lệ thí sinh đỗ cao nhất 99,46%. Xếp thứ 2 là Trường Dân tộc Nội trú tỉnh đạt 94,64%; Trường THPT Điện Biên Phủ đạt 76,5%...

Theo đánh giá của Sở GD - ĐT Điện Biên, 3 môn thi trắc nghiệm tỷ lệ điểm thi trên trung bình thấp nhất, trong đó môn ngoại ngữ có 86,45% đạt điểm dưới trung bình; đáng chú ý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn số điểm đạt trung bình trở lên của môn ngoại ngữ cũng chỉ 68,48%.

Đắk Lắk: 8,89% HS đỗ tốt nghiệp bổ túc

Theo ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, năm nay, số thí sinh bổ túc bỏ thi khá nhiều, số thí sinh không bỏ trống bài thi bị điểm liệt cũng nhiều. Tỷ lệ này của năm trước là 82%.

Hệ phổ thông của tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp là 50,93%, năm ngoái là 83,3%.

Cả tỉnh Đắk Lắk có 3 hội đồng thi có tỷ lệ đậu trên 90%, số còn lại là trung bình hoặc dưới trung bình.

Thí sinh V.Đ, một HS tại ĐắkLắk cho biết: "Lớp em có 45 HS, nhưng chỉ có 7 bạn đủ điểm đậu tốt nghiệp. Đây đúng là thực chất của em, vì năm nay đi thi không được quay tài liệu như mọi năm. Buồn vì không đậu lần này, nhưng sẽ cố gắng cho lần sau".

Kiên Giang: Tỷ lệ giảm 20%

6.556/10.529 học sinh đậu tốt nghiệp, chiếm 62,27%, giảm 20% so với năm 2006 là kết quả tốt nghiệp THPT toàn tỉnh Kiên Giang. Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Thành Viên, điều này không có gì bất thường sau một kì thi rất nghiêm túc để lấy kết quả thực chất.

Có 140 bài thi điểm 0, môn Sử chiếm tới 79 bài, môn toán có 59 bài điểm 0. Tỷ lệ đậu Anh văn thấp nhất, chỉ 27% học sinh có kết quả đạt.

Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt có 98,17% học sinh tốt nghiệp, đạt tỉ lệ cao nhất. Thấp nhất là THPT tư thục Phó Cơ Điều, tỷ lệ này chỉ đạt 12,16%.

Phú Yên: Trường thấp nhất: 35,47%

Toàn tỉnh có 7.183 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2006 - 2007, đạt tỉ lệ 70,85%. Đối với hệ bổ túc THPT, chỉ có 73 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 12,7%.

Nhiều trường có truyền thống học tốt có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao như trường THPT chuyên Lương Văn Chánh có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao nhất 99,42%. Tiếp đến là các trường Nguyễn Huệ: 98,16%, Lê Trung Kiên: 89,62%,…

Các trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp như cấp 2 - 3 Xuân Phước: 50,87%, Lê Thánh Tôn: 48,39%, Nguyễn Thị Minh Khai: 46,05%, thấp nhất là Trường THPT bán công Trần Bình Trọng: 35,47%. 

Theo VietnamNet

MỚI - NÓNG