Nhiều trường tiếp tục công bố điểm thi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO- Sáng nay, 30 - 7, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Văn hóa Hà Nội, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam công bố điểm thi, nâng tổng số trường đến nay công bố điểm lên 173 trường.

> Tra điểm thi đại học, cao đẳng trên Tiền Phong Online

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm thi cho thí sinh sáng 30-6. Theo đó, bốn thủ khoa khối C cùng đạt 23,5 điểm là thí sinh Lương Thị Vọng, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thành và Phạm Thị Hằng.

Người đỗ đầu khối B của trường là Nguyễn Xuyến Chi, đạt 22,5 điểm; cao điểm nhất khối M là Lê Thị Thu Lan (22 điểm); khối D1 là Trần Thị Thúy (21 điểm) và cao điểm nhất khối A là Vũ Thị Phương Thanh (22 điểm).

ĐH Văn hóa Hà Nội cũng vừa công bố điểm thi cho thí sinh. Thủ khoa của trường đạt 26 điểm là Vũ Thu Hà.

Người cao điểm nhất khối N1 là Nguyễn Thị Bích Hẳng đạt 25,5 điểm; khối N3 là Bùi Thanh Hà (25 điểm); khối R1 là Trần Huyền Trang (25 điểm); khối C là Nguyễn Thị Thu Phượng (24 điểm).

ĐH Y Thái Bình cũng vừa công bố điểm thi chiều 29-7. Thủ khoa vào trường năm nay là Phạm Thị Linh Nhâm (28 điểm) với các môn lần lượt đạt 9,5 - 9 - 9,25 và sáu á khoa đạt 27,5 điểm.

Điểm thi vào trường khá cao. Toàn trường có tám thí sinh cùng đạt 27 điểm. 100 thí sinh có điểm thi từ 26 điểm trở lên.

ĐH Nông Nghiệp Hà Nội cũng vừa công bố điểm thi. Thủ khoa là thí sinh Đỗ Thị Loan, SBD 13876 đạt 26 điểm (6,25 - 10 - 9,5) và thí sinh Hoàng Thị Phương Mai (9,25 - 8 - 9,5).

Theo thống kê, trường có một thí sinh đạt 25,5 điểm; bốn thí sinh đạt 25 điểm. 100 thí sinh có điểm ba môn từ 22 trở lên.

ĐH Mỹ Thuật TPHCM cũng vừa công bố điểm thi. Thủ khoa vào trường năm nay đạt 25 điểm là Nguyễn Đăng Quang (7,25 - 8,25 - 9,5).

Trường có ba á khoa đạt 24,5 điểm, một thí sinh 24 điểm và sáu thí sinh đạt 23,5 điểm.

Cùng ngày, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương, Công nghiệp Việt Hung; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Quản lý Giáo dục cũng công bố điểm thi cho thí sinh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.