Những đại học đầu tiên công bố điểm thi

Những đại học đầu tiên công bố điểm thi
TPO- Hôm nay, 18-7, ĐH Dân lập Hải Phòng và Chu Văn An đã công bố điểm thi. Theo đó, thủ khoa của hai trường lần lượt đạt 23 và 26 điểm.
Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng năm 2012
Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng năm 2012.

ĐH Chu Văn An (Hưng Yên) vừa công bố điểm thi đại học. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SBD 1212, TP Hưng Yên) được 23 điểm (6,5; 8; 8,5 điểm).

Năm nay, trong số hơn 1.350 thí sinh dự thi, 431 em có điểm thi trên 12 và 318 em có điểm trên 13.

Trường có 700 chỉ tiêu đại học và 300 cao đẳng năm 2012. Với điểm thi vừa công bố, dự kiến trường sẽ còn xét tuyển rất nhiều cơ hội NV2. Năm 2011, điểm trúng tuyển hệ đại học là 13 và hệ cao đẳng là 10.

Điểm thi vào ĐH Dân lập Hải Phòng năm nay không cao. Toàn trường chỉ có 44 thí sinh được 13 điểm trở lên và thủ khoa được 26 điểm.

Thí sinh Nguyễn Thành Trung (học sinh THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng) dự thi khối B là thủ khoa của trường với 26 điểm (Sinh 7,5; Toán 10; Hóa 8,5). Còn á khoa là thí sinh dự thi khối C đạt 21 điểm.

Theo thống kê, toàn trường có 26 thí sinh khối A và 18 thí sinh khối B được 13 điểm trở lên. Ở khối A, thí sinh có điểm cao nhất đạt 17,5. Khối B ngoài thủ khoa thì các thí sinh khác điểm không cao.

Lãnh đạo của trường cho biết, trường xét tuyển thêm nguyện vọng cho đủ chỉ tiêu vì tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 2.000.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi đại học của ĐH Dân lập Hải phòng tại đây

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.