Những lo lắng thường gặp khi cho con học thêm tiếng Anh

Những lo lắng thường gặp khi cho con học thêm tiếng Anh
Ngày nay, cha mẹ nào cũng mong muốn con em mình sử dụng thành thạo tiếng Anh, bởi ai cũng hiểu, làm chủ được tiếng Anh, chính là một cơ hội cho chúng có được nhiều thành công trong tương lai. Nhưng bên cạnh đó, bậc phụ huynh cũng có rất nhiều lo lắng khi cho con học thêm bộ môn này.

Theo nguồn tin tổng hợp của Anh ngữ iStar - đơn vị đại diện độc quyền ở Việt Nam của The Princeton Review (TPR)- Tổ chức luyện thi và tư vấn đầu vào Đại học số 1 của Mỹ với 30 năm kinh nghiệm- cho biét: các bậc phụ huynh thường có những trăn trở chung như sau: 

Những lo lắng thường gặp khi cho con học thêm tiếng Anh ảnh 1

Liệu con đã đến lúc cần học thêm tiếng Anh chưa? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì bé có thể học ngôn ngữ thứ 2 tốt nhât trong 3 năm đầu đời. Hiện nay, Anh ngữ iStar đào tạo từ tiếng Anh trẻ em tới tiếng Anh luyện thi và giao tiếp dành cho người lớn. Mỗi chương trình học đều được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi và mục đích sử dụng khác nhau. Nên nếu cha mẹ càng cho con tiếp xúc với tiếng Anh sớm thì khả năng ghi nhớ và ứng dụng của con sẽ càng sớm hoàn thiện so với những học sinh bắt đầu muộn. Hơn nữa tiếng Anh sau này không chỉ dừng lại là một môn học bắt buộc mà còn là một phương tiện để con giao tiếp và học tập trong tương lai, nên việc làm chủ được nó càng sớm sẽ càng mang lại cho con bạn những cơ hội mà những bạn không có khả năng tiếng Anh sẽ không thể với tới được.

Những lo lắng thường gặp khi cho con học thêm tiếng Anh ảnh 2

Những lo lắng thường gặp khi cho con học thêm tiếng Anh ảnh 3

Nên cho con đến trung tâm hay thuê gia sư học tại nhà? 

Tùy vào mục đích học tiếng anh của mỗi học sinh mà cha mẹ nên chọn cho con hình thức học phù hợp, nhưng với mong muốn được đào tạo tiếng Anh một cách bài bản và toàn diện thì một trung tâm tiếng Anh uy tín sẽ là lựa chọn tốt hơn cả. Bởi khi học với gia sư, con của bản sẽ bị hạn chế khả năng tương tác, môi trường học tập thiếu năng động. Trong khi đó, học tại Anh ngữ iStar - tầng 1- tòa nhà Yên Hòa Sunshine – G3AB Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy, các con sẽ được đào tạo trong môi trường 100% giáo viên nước ngoài trình độ bằng cấp uy tín, đội ngũ trợ giảng, cộng tác viên nhiệt tình, năng động luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh; Giáo trình tiêu chuẩn quốc tế, từ các nhà xuất bản nổi tiếng: Oxford, Cambridge; Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, hội thảo nhằm tạo ra môi trường thực hành tốt nhất cho các học viên; Đặc biệt, mô hình lớp học truyền thông đa phương tiện chỉ có tại Anh ngữ iStar – phương pháp học tập với bảng điện tử thông minh và các phần mềm tiếng Anh cập nhật mới nhất, thông minh độc quyền nhập khẩu từ Mỹ nhằm tăng cảm hứng học tập và ghi nhớ hiệu quả hơn; Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi: bên cạnh các phòng học với không gian sinh động còn có phòng máy tính, thư viện với hàng nghìn đầu sách nguyên bản nhập khẩu tử Anh, Mỹ, đa dạng, phong phú bổ ích mở cửa hàng ngày phục vụ các bạn tự học ngoài giờ, thảo luận nhóm cùng nhau học tập tiến bộ hơn.

Những lo lắng thường gặp khi cho con học thêm tiếng Anh ảnh 4

Nên tìm chỗ học thêm tiếng Anh nào cho con? 

Việc tìm địa chỉ học tiếng Anh cho con cũng không phải đơn giản, mỗi cha mẹ ngoài việc phải cân nhắc về địa điểm học, thời gian đưa đón con xem có phù hợp với điều kiện gia đình hay không lại còn phải xét đến tính chất lượng và uy tín của trung tâm ngoại ngữ đó nữa. Hiện nay, iStar English đã có 04 cơ sở

Tại Hà Nội

CS3: Anh ngữ iStar Tiền Phong, tầng 1 tòa nhà Yên Hòa Sunshine – G3AB Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy- Hà Nội

CS2: Anh ngữ iStar Lotte, tầng 4 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa.

CS1: Anh ngữ iStar PVD, tầng 1, tòa nhà T6-08, 643A Phạm Văn Đồng.

Hồ Chí Minh: Lầu 6, tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3

Những lo lắng thường gặp khi cho con học thêm tiếng Anh ảnh 5

Học phí thế nào là hợp lý?
Hiện nay có rất nhiều mức học phí tiếng Anh khác nhau nên các bậc cha mẹ cũng phải có sự so sánh để lựa chọn mức phí học phù hợp với điều kiện của mình. Tuy nhiên, là người làm cha làm mẹ, chúng ta hãy cân nhắc những yếu tố làm nên kết quả học tập của con mới là quan trọng nhất. Vì chắc chắn, khi bạn chọn môt trung tâm tiếng Anh lớn, với những điều kiện học tập bậc nhất thì chắc chắn chi phí không thể so sánh với lớp tiếng Anh tự túc nhỏ lẻ. Nhân dịp khai trương cơ sở thứ 3 tại Hà Nội, Anh ngữ iStar tại Tầng 1 – Tòa nhà Yên Hòa Sunshine – G3AB Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy- Hà Nội dành tặng gói học bổng lên tới 2 triệu đồng cho tất cả các em đăng ký trước ngày 31/12/2016 cùng nhiều chương trình ưu đãi khác
Anh ngữ iStar chắc chắn sẽ trở thành một địa điểm học tập tiếng Anh kiểu Mỹ lý tưởng, một địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm và đặt nền móng xây dựng tương lai cho con em mình.

Địa chỉ trung tâm Anh ngữ iStar

Hà Nội

•         CS3: Anh ngữ iStar Tiền Phong, tầng 1 tòa nhà Yên Hòa Sunshine – G3AB Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy- Hà Nội

•         CS2: Anh ngữ iStar Lotte, tầng 4 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa.

•         CS1: Anh ngữ iStar PVD, tầng 1, tòa nhà T6-08, 643A Phạm Văn Đồng.

Hồ Chí Minh: Lầu 6, tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3

Hotline: 0912.170.676 - 0964.102.268

Websitehttp://istarenglish.edu.vn/vn/lien-he/

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/istarenglish/?fref=ts

MỚI - NÓNG