Những lưu ý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Những lưu ý trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
TP - Thí sinh nhớ mang theo thẻ dự thi, chứng minh nhân dân và có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định...

> Phân cấp cho địa phương không phải nới lỏng thi tốt nghiệp

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay toàn thành phố có 66.316 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (gồm 56.092 thí sinh dự thi theo hệ giáo dục THPT và 10.224 thí sinh dự thi theo hệ GDTX) ở 109 hội đồng coi thi, trong đó có 30 hội đồng ghép giữa giáo dục trung học phổ thông và GDTX.

Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến lúc này đã hoàn tất.

Cũng theo ông Bạc, thí sinh cần lưu ý một số điểm chính sau: Thí sinh nhớ mang theo thẻ dự thi, chứng minh nhân dân và có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Khi làm bài, tuyệt đối không được trao đổi bàn bạc, quay cóp. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm.

Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi và phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.

Cũng theo ông Bạc, ở môn thi trắc nghiệm, các thí sinh cần lưu ý, khi giám thị phát đề thi, thí sinh phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem đề thi khi giám thị chưa cho phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.