Tuyển sinh ĐH-CĐ 2007:

Những ngành đạt điểm sàn là trúng tuyển

Những ngành đạt điểm sàn là trúng tuyển
TP - Với sức học vừa phải, làm sao để chọn được các ngành phù hợp? Thống kê điểm chuẩn của năm 2006 và  nhiều năm trước cho thấy, rất nhiều ngành có điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn.
Những ngành đạt điểm sàn là trúng tuyển ảnh 1
Chọn khối thi vừa sức, xác suất trúng tuyển của thí sinh sẽ cao hơn  
                                                                                                            Ảnh: Hồng Vĩnh

Nhóm ngành kinh tế - công nghệ - kỹ thuật

Thay vì chọn ĐHQG Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính…, bạn có thể chọn những ngành có mức điểm khá thấp ở các trường khác, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn.

Chẳng hạn Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp hay Khoa công nghệ thông tin của trường ĐH Thái Nguyên. Mức điểm chuẩn của các trường này chỉ từ 13 - 15,5 điểm.

Tại Viện ĐH Mở Hà Nội, nhiều ngành như điện tử, tin học, công nghệ sinh học chỉ có mức điểm chuẩn từ 14 - 15 điểm. Hay như tại trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Huế, ngoại trừ các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, tất cả các ngành còn lại đều có mức điểm chuẩn dao động từ 13 - 15 điểm.

So với mặt bằng điểm chuẩn của khu vực phía Bắc, điểm chuẩn nhóm ngành này của các trường ĐH Công đoàn, Hồng Đức, Hải Phòng, Vinh… luôn thấp hơn khá nhiều so với các trường Ngọai thương, Kinh tế quốc dân, Thương mại…

Tại khu vực phía Nam, ngoại trừ khoa Kinh tế ĐHQG TPHCM, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương cơ sở 2, hầu hết các trường khối Kinh tế đều có điểm chuẩn dưới 20. Một số trường như ĐH Kinh tế TPHCM có điểm chuẩn là 17,5, ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) điểm chuẩn là 17.

Hầu hết nhóm ngành kinh tế của các trường ĐH Qui Nhơn, Đà Lạt, Cần Thơ, An Giang, Sư phạm Đồng Tháp, Nông Lâm TPHCM đều có điểm chuẩn từ 13 đến 15 điểm.

Với nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ, thay vì chọn các ngành CNTT, Điện – điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ sinh học, Điện tử viễn thông… của trường ĐH Bách khoa, ĐHKHTN (ĐHQG TPHCM) với mức điểm chuẩn trên 20, thí sinh (TS) có thể chọn các ngành này ở trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM hoặc ĐH Nông Lâm TPHCM bởi điểm chuẩn các ngành này ở hai trường trên chỉ từ 14 đến 17,5 điểm.

Nếu vẫn thích học ĐHQG TPHCM, TS có thể chọn các ngành có điểm chuẩn khá thấp (16 - 18 điểm) so với các ngành khác cùng trường như Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Công nghệ dệt may, Thủy lợi, Vật lý kỹ thuật (ĐH Bách khoa); Toán – tin, Vật lý, Thủy văn, Khoa học vật liệu, Sinh học (ĐH Khoa học tự nhiên)…

Các trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM và ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 cũng có điểm chuẩn khá thấp, hầu hết các ngành có điểm chuẩn dao động từ 13 – 18 điểm.

Nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Đây là nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất, cơ hội trúng tuyển nhiều nhất. Hầu như tất cả các trường khối nông – lâm – thủy sản đều có điểm chuẩn chỉ từ 13 - 17 điểm. Như tại ĐH Nông nghiệp I, tất cả các ngành đều có điểm chuẩn là 15.

Trong khi hầu hết các ngành của trường ĐH Thủy lợi có điểm chuẩn là 16, điểm chuẩn của Trường ĐH Thủy lợi cơ sở TPHCM  là 13 điểm. Ngoại trừ hai ngành công nghệ sinh học và khoa học môi trường, điểm chuẩn các ngành khác của trường ĐH Lâm nghiệp cũng chỉ dừng lại ở 13 điểm.

Nhóm ngành nông lâm thủy sản của các trường Quy Nhơn, Vinh, Cần Thơ, An Giang, Tây Nguyên, ĐH Thái Nguyên, Huế đều có điểm chuẩn chỉ từ 13 - 14 điểm.

Hai trường ĐH lớn khác là trường ĐH Nông lâm TPHCM và trường ĐH Nha Trang (Thủy sản Nha Trang trước đây) cũng có điểm chuẩn rất thấp. Hầu hết các ngành khối nông lâm thủy sản ở hai trường này chỉ có điểm chuẩn từ 13 - 15 điểm. Điểm đặc biệt là hầu hết các ngành thuộc nhóm này đều xét tuyển khá nhiều chỉ tiêu bằng NV2, 3.

Nhóm ngành xã hội – nhân văn

Những ngành đạt điểm sàn là trúng tuyển ảnh 2
Thí sinh nên lựa chọn các ngành vừa sức                                   Ảnh: Hồng Vĩnh

Ở nhóm ngành này, các ngành cử nhân trong những trường sư phạm thường có điểm chuẩn thấp nhất. Chẳng hạn hệ cử nhân trong các trường ĐH Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Cần Thơ, An Giang, Sư phạm TPHCM, Sư phạm Đồng Tháp… đều có điểm chuẩn 13 - 15 điểm.

Tại trường ĐH Văn hóa TPHCM và trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TPHCM) hầu hết các ngành (trừ các ngành Báo chí, Đông phương học, tiếng Anh, Quan hệ quốc tế) đều có điểm chuẩn từ 14 đến 15,5.

Một số ngành khác như Công tác xã hội, Văn hóa học, Việt Nam học, Tâm lý giáo dục ở các trường ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Sư phạm thuộc ĐH Đà Nẵng, trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp… cũng có điểm chuẩn dao động từ 14 - 15,5 điểm.

Một số ngành ngoại ngữ như tiếng Nga, song ngữ Nga – Anh tại các trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Huế và Đà Nẵng, ĐHKHXH&NV (ĐHQG TPHCM) đều có điểm chuẩn ở mức bằng điểm sàn.

Tại trường ĐH Đà Lạt, hầu hết các ngành như Luật, Du lịch, Đông phương học, Quốc tế học, tiếng Anh… đều có điểm chuẩn là 14. Nhóm ngành này có sự chênh lệch về điểm chuẩn khá lớn giữa các trường khu vực miền Bắc và miền Nam.

Trong khi hầu hết các ngành ở miền Bắc đều có điểm chuẩn từ 19 trở lên thì khu vực phía Nam, rất nhiều ngành chỉ bằng điểm sàn.

Ở nhóm ngành sư phạm, các ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp, sư phạm giáo dục chính trị, sư phạm giáo dục đặc biệt, sư phạm tiểu học thường có điểm chuẩn thấp hơn khá nhiều so với các ngành sư phạm khác.

Tại ĐH Quy Nhơn, Vinh, Đà Nẵng, Sư phạm TPHCM, Sư phạm Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, điểm chuẩn các ngành này chỉ từ 14 - 15,5.

MỚI - NÓNG