Thí sinh dự thi đại học 2007 |
Ngành Sinh học cũng có điểm chuẩn khá cao, 23 điểm. Ngành Thổ nhưỡng khối B có điểm chuẩn 22 trong khi khối A chỉ 18.
Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn khá cao như: Toán-Tin ứng dụng, Công nghệ hóa học, Hóa học: 20; Công nghệ môi trường, Toán học, Toán cơ, Vật lý: 19,5; Các ngành có điểm chuẩn 18 là: Địa kỹ thuật- Địa môi trường, Địa chất, Địa lý, Công nghệ hạt nhân, Địa chính, Khí tượng thuỷ văn- Hải dương học.
Ngành Báo chí khối C ở ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn cao thứ ba trong mùa năm 2007 với 20 điểm nhưng khối D chỉ 18 điểm.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất ở trường này chính là ngành Đông phương học khối C với 22 điểm (khối D ngành này chỉ 18 điểm). Ngành Du lịch khối C cũng có điểm chuẩn khá cao với 20,5 điểm nhưng khối D ngành này cũng chỉ là 18. Ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng khối C 19 điểm và khối D là 18 điểm. Các ngành khác đều có điểm chuẩn khối C và D ngang nhau và ở mức 18 điểm như: Hán Nôm, Quốc tế học...
Ở Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), ngành dễ đỗ nhất trong năm 2007 là ngành Kinh tế chính trị với 18 điểm cho cả 2 khối A,D; ngành Kinh tế đối ngoại khối D cũng chỉ 18 điểm nhưng khối A là 19 điểm.
Ngành Tài chính - Ngân hàng khó đỗ nhất với mức điểm chuẩn lên đến 24,5 điểm (khối A) và 24 điểm (khối D). Ngành Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn khối A 23,5 điểm và khối D là 22 điểm.
Ngành dễ đỗ nhất ở Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) là ngành Luật Kinh doanh với 18 điểm cho cả 2 khối A và D. Trong khi đó, ngành Luật học có điểm chuẩn khối C là 20,5 điểm, khối D1, D2 và A chỉ 18 điểm. Các ngành ở Khoa Luật đều xét tuyển nguyện vọng 2.
Ở Khoa Sư phạm (ĐH Quốc gia Hà Nội), ngành Sư phạm Lịch sử khối D có điểm chuẩn thấp nhất, 18 điểm trong khi khối C của ngành này là 20,5. Ngành Sư phạm Ngữ văn khối D là 18,5 còn khối C là 19,5. Ngành Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 23,5 điểm. Kế đến là ngành Sư phạm Toán: 23; Sư phạm Sinh học 23 (khối B) và 20 điểm (khối A). Sư phạm Vật lý: 21,5 điểm.
Ngành Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Nhật có điểm chuẩn cao nhất ở Đại học Ngoại ngữ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội với 25 điểm. Các ngành có điểm chuẩn cao thứ nhì là ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc, sư phạm tiếng Nga với 23,5 điểm.
Trong khi đó, ngành Phiên dịch tiếng Anh, Phiên dịch tiếng Pháp, Phiên dịch tiếng Trung Quốc và Phiên dịch tiếng Nga chỉ 23 điểm. Các ngành khác như Tiếng Ả Rập, Tiếng Đức có điểm chuẩn 23.
Ở Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Công nghệ cơ điện tử khó đỗ nhất bởi điểm chuẩn của ngành này năm 2007 lên đến 25 điểm.
Trong khi ngành dễ đỗ nhất là ngành Cơ học kỹ thuật với 18 điểm. Ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông có điểm chuẩn khá cao, 24 điểm; Công nghệ thông tin 22 điểm; Vật lý kỹ thuật 18,5 điểm. (Còn nữa)
Thụy An
Tổng hợp