Những ngành khối C dễ đỗ

Những ngành khối C dễ đỗ
TP - Em học chương trình phân ban. Trong quá trình làm bài thi, nếu em chọn phần tự chọn của chương trình không phân ban để làm có được chấm điểm không?(quanghiephb@...)

Đề thi ĐH, CĐ sẽ gồm hai phần: Phần câu hỏi bắt buộc đối với tất cả thí sinh (TS), phần câu hỏi tự chọn theo nội dung từng chương trình THPT phân ban và chương trình không phân ban. TS được quyền lựa chọn làm một trong hai phần.

Tuy nhiên, TS chỉ được làm một trong hai phần tự chọn, đã lựa chọn phần nào phải làm trọn vẹn phần đó. Nếu làm cả hai, dù làm hết hay không hết, sẽ bị tính là vi phạm quy chế và không được chấm điểm, bài thi sẽ không được công nhận.

Xin hỏi những trường nào tuyển sinh khối C? Cơ hội trúng tuyển vào các trường này thế nào? (Nguyễn Hải Yến, Thanh Hóa)

Hầu hết các trường sư phạm đều có tuyển khối C cho nhóm ngành Sư phạm và các ngành thuộc khối xã hội khác. Bên cạnh đó còn có một số ngành của hai ĐHQGHN và ĐHQG TPHCM; Học viện hành chính quốc gia, Học viện báo chí tuyên truyền, ĐH Lao động & Xã hội, ĐH Công đoàn, ĐH Luật (HN và TPHCM), ĐH Văn hóa (HN và TPHCM). Các ĐH vùng như Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng…

Tại các trường này, ngành Sư phạm luôn có điểm chuẩn trên 20, một số ngành khác như Báo chí, Du lịch, Quốc tế học thường có điểm chuẩn cao hơn những ngành còn lại. Ở các trường sư phạm, các ngành đào tạo cử nhân luôn có điểm chuẩn thấp hơn rất nhiều so với ngành sư phạm.

Thí sinh tự do sẽ hưởng ưu tiên khu vực tại nơi thường trú hay là khu vực trường THPT đã học vào những năm trước? (linhanh1305@...)

Theo quy chế tuyển sinh, TS học liên tục và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở nơi nào thì hưởng ưu tiên khu vực (KV) theo KV đó. Nếu trong ba năm có chuyển trường thì hưởng ưu tiên theo nơi nào học lâu hơn.

Nếu mỗi năm học ở một trường hoặc một nửa thời gian học ở trường này, một nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở KV nào hưởng ưu tiên theo KV đó.

Mọi câu hỏi liên quan đến kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2007 xin gửi về địa chỉ: Nhóm phóng viên Giáo dục báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội; e-mail:tuyensinh@gmail.com; ĐT:0903440005

Em hiện đang học 12. Em đạt giải học sinh giỏi của năm học trước thì năm nay có được tuyển thẳng vào ĐH không? (contraithandot@…)

Theo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, năm nay sẽ bỏ chế độ tuyển thẳng ĐH đối với học sinh giỏi quốc gia.

Những học sinh được giải quốc gia ( bắt đầu từ kỳ thi năm 2006-2007) sẽ không được tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ mà chuyển sang thành một đối tượng được trường ĐH, CĐ ưu tiên xét tuyển theo quy định của từng trường với điều kiện dự thi ĐH, CĐ có kết quả thi đạt từ điểm sàn trở lên.

Riêng những học sinh lớp 11 (kể cả học sinh các lớp thấp hơn) đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2005-2006 và tốt nghiệp THPT năm học 2006-2007 loại khá trở lên vẫn được tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2007.

MỚI - NÓNG