Những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ năm 2016

TPO - Nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt cúi liếm chân; Nam sinh lớp 8 tự tử sau khi bị đánh, làm nhục trước bạn bè; Bảo mẫu đánh, trói, nhét giẻ vào miệng bé 15 tháng tuổi... là một trong số những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ dư luận trong năm 2016.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt cúi liếm chân

Player Loading...

Ngày 27/10, một đoạn clip kéo dài hơn 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội quay lại cảnh nữ sinh bị hai người trực tiếp đánh đấm, lên gối, giật tóc, dùng chân đạp vào đầu. Thậm chí nữ sinh bị đánh còn bị bắt liếm chân bạn… gây phẫn nộ trong dư luận. 

Những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ năm 2016 ảnh 1Hình ảnh em U. bị đánh dã man.

Nạn nhân trong đoạn clip được xác định là em V. Th. T. U. (15 tuổi, học sinh cấp ba, ngụ khu phố 4, TT. Nhà Bè, TPHCM). Nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.


6 nam sinh bị giáo viên đánh chỉ vì một cái ghế gãy

Ngày 22/10, mạng xã hội một lần nữa xôn xao khi một số phụ huynh phản ánh việc con mình bị thầy giáo dạy chủ nhiệm ở trường Tiểu học - THCS bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dùng thước đánh vào đùi và mông bầm tím.

Những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ năm 2016 ảnh 2 6 học sinh bị thầy giáo đánh bầm mông chỉ vì một cái ghế gãy.

Nguyên nhân chỉ vì gây ồn ào trong một lớp học không có giáo viên quản lý, đứng lớp do thiếu sót của trường khi xếp trùng thời khóa biểu, 6 học sinh lớp 7/1 Trường Tiểu học & THCS Bến Ván đã bị thầy chủ nhiệm Lâm Minh Hào “phạt” bằng đùi gỗ gây bầm tím, phù nề, tụ máu trên da thịt. Sau đó, thầy giáo Hào đã bị xử lý kỷ luật với mức cảnh cáo.


Học sinh lớp 7 bị đánh đập vì thiếu năm nghìn đồng “nộp tô"

Player Loading...

Đoạn video ghi lại hình ảnh 5 em học sinh cùng chặn đường lao vào đánh 1 học sinh khác. Trong đó có em học sinh còn túm tóc đấm đá vào người, mặt bạn. Không những thế, các em học sinh còn bắt bạn quỳ xuống để đánh gây ra hình ảnh phản cảm. 

Những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ năm 2016 ảnh 3 Nam sinh bị một nhóm liên tục đánh đấm và tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip.
Được biết nam học sinh bị đánh là em P.V.L đang là học sinh lớp 7 tại trường THCS Minh Tân (xã Minh Tân, tỉnh Hải Dương).  

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 10/10 vừa qua, trong lúc em L đi học về thì bị 2 em học sinh lớp 11 là Huy (THPT Trần Quang Khải), Chiến (THPT Nguyễn Đình Chiểu) cùng 4 em học sinh lớp 7 của trường THCS Minh Tân chặn đánh.

Theo bản tường trình, hằng ngày em L. phải nộp cho em Huy từ 5-6 nghìn đồng để nhóm này ăn sáng. Đến hôm 10/10, do không có tiền đóng, nên L. bị Huy chặn lại và bắt các bạn khác đánh hội đồng, Huy cũng  tham gia. Trong quá trình các bạn đánh L., Chiến đứng phía ngoài quay clip và cổ vũ.

Do sự việc có tính chất nghiêm trọng nên mức xử lý cao nhất là đình chỉ học tập có thời hạn với các em tham gia đánh nam sinh L. theo mức độ vi phạm của từng em.


Bảo mẫu đánh, trói, nhét giẻ vào miệng bé 15 tháng tuổi

Ngày 5/10, qua camera của cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca thuộc phường Nam Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), bố mẹ cháu Cù Hoàng Phi L. (15 tháng tuổi) phát hiện cháu bị các bảo mẫu của cơ sở trên có hành vi bạo hành, và bố mẹ cháu L. đã đến tận nơi cháu L. đang gửi và chứng kiến các bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh có hành vi bạo hành cháu L. như dùng khăn trói hai tay, chân, nhét khăn vào miệng, dùng thìa inox đánh cháu L.

Những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ năm 2016 ảnh 4 Ảnh cắt từ clip.

Với hành vi trên, Công an TP Đồng Hới đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi) tại Quảng Trị, thường trú ở Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình và Nguyễn Tú Anh (22 tuổi), trú Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình về tội “Hành hạ người khác”.


Nữ sinh cầm dép tát vào mặt bạn bồm bộp

Rạng sáng 5/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 3 nữ sinh bị đánh hội đồng bằng dép, tát và đối phương dùng chân đạp liên tiếp vào người đối phương như phim hành động khiến dư luận phẫn nộ.

Những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ năm 2016 ảnh 5 Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/10 tại eo biển thuộc xóm 8, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hai nhóm gồm 3 em học sinh lớp 9 (Trường THCS Quỳnh Thuận) bị một nhóm khác gồm 8 em (từ lớp 6-9, Trường THCS Quỳnh Long) đánh gây thương tích. Nguyên nhân là do 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước. 


Nam sinh lớp 8 tự tử sau khi bị đánh, làm nhục trước bạn bè

Player Loading...
Sau khi bị đánh, ép quỳ lạy trước cổng trường, bị quay clip phát tán trên mạng, một nam sinh lớp 8 đã treo cổ tự vẫn tại nhà. Nạn nhân là em Bùi Đoàn Quang Huy (học sinh lớp 8 trường THCS Âu Lâu, TP Yên Bái).   
Những vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ năm 2016 ảnh 6Hình ảnh em Huy bị đánh trước sự chứng kiến của nhiều bạn học (ảnh cắt từ clip).

Theo đó, ngày 19/9, em Huy bị một nhóm người chặn trước cổng trường, dùng tuýp cao su đánh và ép phải quỳ lạy xin tha thứ trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. 

Nhiều học sinh chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội. Sau khi bị đánh, Huy rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý. 

Sau đó, ngày 25/9, Huy đã treo cổ tự tử tại nhà thuộc thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, TP Yên Bái.

Được biết, trước đó Huy có mâu thuẫn với một học sinh lớp 7. Học sinh này đã về nhà mách mẹ, sau đó mẹ học sinh này cùng một thanh niên khác đã tới gần trường học và đánh Huy.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.