Những quy định mới nhất trong xét tuyển vào ĐH, CĐ

Những quy định mới nhất trong xét tuyển vào ĐH, CĐ
Thí sinh (TS) có nguyện vọng học tại trường có tổ chức thi tuyển sinh, phải dự thi tại chính trường đó, trừ (TS) cư trú tại các địa phương được chỉ định thi tại các cụm Vinh, Quy Nhơn, Cần Thơ thi tại cụm thi nhưng có nguyện vọng học.
Những quy định mới nhất trong xét tuyển vào ĐH, CĐ ảnh 1
Thí sinh trao đổi về đăng ký dự thi đại học

Thí sinh (TS) có nguyện vọng học tại trường không  tổ chức thi tuyển sinh phải dự thi tại trường tổ chức thi có cùng khối thi nhưng tại mục 16 phiếu đăng ký dự thi phải ghi rõ tên trường không tổ chức thi. TS diện này không được dự thi vào trường đã dự thi trong đợt 1.

Trường tổ chức thi có trách nhiệm gửi trường không tổ chức thi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cùng dữ liệu kết quả thi để các trường này xét tuyển TS trong đợt 1 và  gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho các TS không trúng tuyển đợt 1.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT, đề thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2005 ra bằng phương pháp tự luận và bám sát hơn chương trình và sách giáo khoa THPT, chủ yếu là lớp 12, không quá dài, không quá khó, không quá phức tạp, phù hợp với thời gian làm bài của TS nhưng vẫn có khả năng phân loại.

Chú ý, chỉ  những thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường không thi tuyển sinh mới phải ghi mục 16 trong phiếu đăng ký dự thi (mục này không phải là mục để ghi nguyện vọng 2). Tất cả những TS khác có nguyện vọng 1 học tại các trường có tổ chức thi tuyển sinh không phải khai mục 16 này.

* Theo thông tin mới nhất, Học viện Kỹ thuật Mật mã thông báo cho TS: Do điều kiện khách quan năm 2005, toàn bộ TS trúng tuyển vào Học viện kể cả TS từ Đà Nẵng trở vào sẽ được đào tạo tại Học viện ở Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.